HLV Nguyễn Thành Vinh: ‘U23 Việt Nam không ngại đối thủ nào ở bán kết’

GD&TĐ - HLV Nguyễn Thành Vinh tin rằng thầy trò HLV Gong Oh-kyun đủ sức để tiếp tục tạo nên một trận cầu đáng chờ đợi tại tứ kết.

U23 Việt Nam vào tứ kết giải châu Á với ngôi nhì bảng C.
U23 Việt Nam vào tứ kết giải châu Á với ngôi nhì bảng C.

Xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỷ số cách biệt 2-0 ở lượt trận cuối vòng bảng, qua đó giành vé vào tứ kết U23 châu Á với ngôi nhì bảng C cùng thành tích bất bại, U23 Việt Nam nhận được nhiều lời ngợi khen từ người hâm mộ và giới chuyên môn.

HLV kỳ cựu Nguyễn Thành Vinh trao đổi với trang Tổ quốc sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia, ông nêu quan điểm: "U23 Việt Nam đã có một trận đấu với thái độ trách nhiệm cao, tinh thần thi đấu quyết liệt. Điều này mang đến niềm tin cho người hâm mộ, rằng thế hệ kế cận của bóng đá Việt Nam cũng đã bắt đầu có sự vững vàng, hướng lên tầm cao mới…

Hiệp 2 gần như chỉ đá ở nửa sân của U23 Malaysia, bởi U23 Việt Nam không để cho đối phương lấy được bóng. Có thể nói U23 Việt Nam đã trưởng thành lên rất nhiều".

Đáng chú ý, ở trận đấu tối qua, HLV Gong Oh-kyun gây bất ngờ khi thay tới 5 vị trí so với trận gặp U23 Hàn Quốc. Và tất cả đều là những nhân tố ở tuyến giữa nhưng lối chơi của đoàn quân áo đỏ vẫn mượt mà không hề bị khớp.

Nhận xét về việc U23 Việt Nam đang có chiều sâu lực lượng khá tốt, cùng với đó là sự mạnh dạn sử dụng nhân tố mới của HLV Gong Oh-kyun, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng:

"Việc được vào sân thi đấu giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn rất nhiều. Điều này cũng giúp người hâm mộ thêm tin tưởng vào khả năng dẫn dắt của tân HLV Gong Oh-kyun.

Trận đấu này, ông ấy có thể thay đổi một số vị trí mới. Điều đó cho thấy HLV này cũng rất đa dạng trong công tác huấn luyện, nắm chắc khả năng của từng cầu thủ và sẵn sàng tung vào sân thử nghiệm để xem năng lực của họ tiến bộ ra sao".

Ở lượt trận cuối vòng bảng của bảng D, Chiến thắng 3-0 giúp U23 Nhật Bản có 7 điểm nhưng không đủ giúp họ giành ngôi đầu bảng D, do ở trận đấu cùng giờ, U23 Ả Rập Xê Út hạ U23 UAE 2-0 để bảo toàn ngôi đầu bảng (cùng 7 điểm nhưng hơn Nhật Bản về hiệu số: +7 so với +4).

Như vậy, U23 Ả Rập Xê sẽ gặp U23 Việt Nam ở vòng tứ kết U23 châu Á sau đây ít ngày. U23 Nhật Bản đối đầu U23 Hàn Quốc - đội nhất bảng C. Hai cặp đấu còn lại là U23 Australia vs U23 Turkmenistan và U23 Uzbekistan vs U23 Iraq.

4 đội đi tiếp sẽ ghi tên vào trận Bán kết để chọn ra 2 cái tên thi đấu trận chung kết và trận tranh hạng ba. Ở lần tổ chức gần nhất vào năm 2020, U23 Hàn Quốc là đội đăng quang ngôi vô địch.

Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, U23 Việt Nam đủ sức để tiếp tục tạo nên một trận cầu đáng chờ đợi tại tứ kết. Ông nói: "Tôi nghĩ U23 Việt Nam cứ thi đấu như thế này thì gặp bất cứ đối thủ nào cũng không ngại.

Trình độ thể lực, kỹ thuật của đội cũng không thua kém ai và hoàn toàn có cơ sở để gặt hái được những kết quả tốt. Đó là cơ sở để chúng ta tin rằng trong tương lai, mỗi khi đội đối đầu với những đối thủ mạnh ở châu Á sẽ không đáng lo ngại".

HLV Nguyễn Thành Vinh cũng cho rằng vẫn cần thêm những trận đấu nữa để người hâm mộ có thể đánh giá về tài thao lược của HLV Gong Oh-kyun: "Tôi nghĩ việc đánh giá về HLV Gong Oh-kyun vẫn cần thêm thời gian chứ không nên quá vội vàng. Điều đó cần nhìn nhận thêm ở những trận đấu sắp tới khi U23 Việt Nam sẽ gặp những đội hàng đầu châu Á. Khi đó, màn trình diễn sẽ nói lên được góc nhìn tổng quát hơn về một HLV mới của U23 Việt Nam".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ