HLV Mourinho nói gì khi Juventus bị trừ điểm?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Mourinho tỏ ra hết sức thất vọng khi khi Juventus bị trừ điểm trên BXH Serie A.

Mourinho thất vọng khi Juventus bị trừ điểm trên BXH Serie A.
Mourinho thất vọng khi Juventus bị trừ điểm trên BXH Serie A.

Tòa phúc thẩm của Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) kết luận, Juventus có hành động tăng vốn đầu tư giả mạo nên đã trừ đội bóng này 10 điểm trên bảng xếp hạng Serie A.

Tháng 1/2023, FIGC quyết định trừ Juventus 15 điểm vì những sai phạm liên quan tới khâu kế toán, lập báo cáo tài chính và thao túng thị trường. Sau khi kháng cáo thành công, Uỷ ban Olympic Italy (CONI) đề nghị Serie A trả lại 15 điểm cho Juventus hôm 20/4.

Song, Juventus được cho là khó có thể kháng cáo thành công với án phạt mới nhất. Điều đó đồng nghĩa thầy trò HLV Max Allegri đứng trước nguy cơ không được góp mặt ở cúp châu Âu mùa tới.

Mourinho không hài lòng khi Juventus bị trừ điểm, ông phát biểu hôm 22/5: "Điều này như một trò đùa khi Serie A chỉ còn 2 vòng nữa là khép lại. Cách tiếp cận ở các trận gặp Monza và Bologna của chúng tôi sẽ khác nếu biết Juventus sẽ bị trừ điểm. Tôi xin lỗi HLV [Massimiliano] Allegri và cầu thủ Juventus.

Nhưng ở giải đấu cấp độ này, án phạt này chẳng thay đổi được điều gì. Tôi cảm thấy tiếc cho những người làm việc hết mình như tôi nhưng phải chịu trách nhiệm vì những sai phạm của đội ngũ lãnh đạo và thậm chí cả CLB".

Sau khi nhận án phạt, đoàn quân của Max Allegri rơi xuống thứ 7 trên bảng xếp hạng Serie A, vị trí không có suất dự Champions League. Rạng sáng 23/5 (giờ Hà Nội), thầy trò HLV Allegri cũng để thua 1-4 trước Empoli. "Bà đầm già" kém top 4 đến 5 điểm trong bối cảnh Serie A còn 2 vòng nữa là khép lại.

Trong khi đó, Roma của Mourinho cũng gây thất vọng khi để Salernitana cầm hòa 2-2 hôm 22/5 và đang xếp ngay trên Juventus với 60 điểm.

Nếu không góp mặt trong top 4 vào cuối mùa, AS Roma vẫn có thể dự Champions League mùa sau nếu trở thành nhà vô địch Europa League.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.