HLV Malaysia không mong lại được thủ môn Bùi Tấn Trường ... “biếu quà”

GD&TĐ - Chiến lược gia Tan Cheng Hoe không mong lại được thủ thành Bùi Tấn Trường biếu không những bàn thua ngớ ngẩn như trong quá khứ.

HLV Tan Cheng Hoe không mong lại được thủ môn Việt Nam biếu không bàn thắng.
HLV Tan Cheng Hoe không mong lại được thủ môn Việt Nam biếu không bàn thắng.

Thủ môn quê Đồng Tháp từng bị xem như “tội đồ” của bóng đá Việt Nam bởi đã “biếu không” cho đối thủ những bàn thắng lãng xẹt, cả trong màu áo U23 lẫn đội tuyển quốc gia ở quá khứ.

Cụ thể, thủ thành đang thuộc biên chế Hà Nội FC mắc sai lầm nghiêm trọng khiến U23 Việt Nam thua tức tưởi Malaysia ở chung kết SEA Games 2009. Sau đó, anh mắc cả hai sai lầm dẫn đến thất bại 0-2 của đội tuyển quốc gia trước chính đối thủ này ở lượt đi bán kết AFF Cup trên sân Bukit Jalil năm 2010.

Chính HLV Tan Cheng Hoe chứng kiến các sai lầm khó quên ấy của Bùi Tấn Trường, bởi là trợ lý của ở đội U23 Malaysia năm 2009 và đội tuyển quốc gia Malaysia năm 2010.

HLV Tan Cheng Hoe từng chứng kiến sai lầm của Tấn Trường trong quá khứ, nhưng khẳng định thủ môn tuyển Việt Nam bây giờ bản lĩnh hơn nhiều.
HLV Tan Cheng Hoe từng chứng kiến sai lầm của Tấn Trường trong quá khứ, nhưng khẳng định thủ môn tuyển Việt Nam bây giờ bản lĩnh hơn nhiều.

Do thủ thành Đặng Văn Lâm tiếp xúc gần bệnh nhân với Covid-19 nên không thể tập trung cùng đội tuyển Việt Nam lần này và thủ môn 35 tuổi đã được tin tưởng trao suất bắt chính.

“Tôi không mong lại được thủ môn Tấn Trường ‘biếu quà’”, thuyền trưởng của Malaysia nói: “Thực tế điều đó cũng khó xảy ra bởi thủ môn của Việt Nam hiện đang ở đẳng cấp cao. Thủ môn càng có tuổi, ra sân nhiều trận thì càng điềm tĩnh, tâm lý ổn định để thi đấu. Tấn Trường bây giờ khác rồi nên chúng tôi không thể mong đợi cậu ấy lại mắc sai lầm, khiến Việt Nam dễ dàng phải chịu bàn thua như trước kia”.

Cuộc so tài giữa Việt Nam và Malaysia trong khuôn khổ bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra lúc 23h45 phút hôm nay (11/6).

Để níu kéo hi vọng đi tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022, HLV Tan Cheng Hoe đang tập trung rèn rũa hàng tiền đạo quyết thắng Việt Nam.

“Việt Nam có hàng phòng ngự rất tốt, bằng chứng họ mới chỉ thủng lưới 1 bàn sau 6 trận, đồng thời những đợt tấn công của đội bóng này luôn diễn ra ở tốc độ cao. Ngoài ra, tinh thần chiến đấu và khả năng phối hợp của Việt Nam cũng tuyệt vời.

Malaysia sẽ phải cảnh giác với những pha phản công của đối thủ. Dù thế nào đi chăng nữa chúng tôi cũng phải vào trận với tinh thần quyết thắng và tôi tin các cầu thủ của chúng tôi sẽ làm nên chiến thắng trước Việt Nam”, HLV Tan Cheng Hoe nhấn mạnh.

Bên kia chiến tuyến, thầy Park các công sự cũng đã “đọc vị” được điểm yếu của đoàn quân HLV Tan Cheng Hoe.

Khoảng trống trước và sau lưng hàng thủ Malaysia có thể xem như 2 “tử huyệt” mà đội tuyển Việt Nam có thể khai thác ở trận quyết chiến tại vòng loại World Cup 2022 tối nay.

Malaysia cơ bản vẫn dùng sơ đồ 4-3-3, chuộng kiểm soát bóng, gây áp lực tầm cao với hàng thủ dâng cao. Cách vận hành này có 2 điểm yếu: Thứ nhất khung thành của Malaysia sẽ bị đe doạ ngay nếu tuyến gây áp lực đầu tiên bị bẻ gãy; thứ hai nguy cơ bị phá vẫy việt vị khi hàng thủ dâng cao.

Để đánh vào “tử huyệt” thứ nhất, thầy trò ông Park Hang-seo có thể sử dụng đường chuyền ngắn, nhanh và ít chạm. Khai thác điểm yếu thứ hai của Malaysia, tuyển Việt Nam có thể bất ngờ tung những đường chuyền vượt tuyến để trừng phạt đối phương.

Có thể nói, cả 2 cách tiếp cận trên đều thuộc dạng sở trường của Tiến Linh và các đồng đội. Thực tế, cả Việt Nam và UAE đều đã khai thác điểm yếu này của Malaysia để ghi bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ