HLV Mai Đức Chung lo lắng trước trận gặp Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ông Mai Đức Chung cho rằng, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp rất khó khăn trước ứng cử viên vô địch Nhật Bản tại ASIAD19.

HLV Mai Đức Chung thận trọng trước trận gặp Nhật Bản.
HLV Mai Đức Chung thận trọng trước trận gặp Nhật Bản.

Hôm nay (28/9), tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào lượt trận đấu quyết định tại vòng bảng ASIAD 19 gặp đội tuyển nữ Nhật Bản cũng trên sân vận động Wenzhou Olympic (Ôn Châu, Trung Quốc).

Nhận định về trận đấu này, HLV Mai Đức Chung tỏ ra khá lo lắng: “Đó sẽ là trận đấu rất khó khăn, mọi người đã chứng kiến Nhật Bản chơi tốt thế nào tại vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023 vừa qua. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải nỗ lực hết khả năng”.

Phát biểu sau trận thắng đội tuyển Bangladesh, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Nhìn chung, toàn đội đã đạt được mục tiêu đề ra trước trận đấu gồm 3 điểm trọn vẹn, các cầu thủ trẻ được cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm đồng thời không trường hợp nào gặp chấn thương hay thẻ phạt”.

“Tuy nhiên một số vị trí vẫn chưa tốt lắm, đặc biệt là các vận động viên trẻ cần phải rèn luyện thêm. Bảng xếp hạng FIFA đã phản ánh đúng phần nào thực lực của đội bạn, đội tuyển nữ Bangladesh có xếp hạng thấp hơn so với đối thủ ở lượt trận 1 là nữ Nepal.

Dù vậy, chúng tôi cũng không hề chủ quan và đã quan sát đội bạn thi đấu với Nhật Bản một cách kỹ lưỡng. Đúng như dự đoán, nữ Bangladesh chủ động chơi phòng ngự chặt, tìm kiếm cơ hội để phản công.

Các cầu thủ đã thực hiện được chiến thuật khi triển khai được các tình huống mở biên, nhưng vẫn chưa thực sự hiệu quả khi không khoét sâu được vào cánh trái của họ. Chúng ta vẫn bỏ lỡ cơ hội nên tôi cũng không thực sự ưng ý”, HLV Mai Đức Chung nhận xét về phần thể hiện của các học trò trong trận đấu.

Môn bóng đá nữ ASIAD 19 có 5 bảng đấu. Theo điều lệ giải, 5 đội đứng nhất mỗi bảng cùng 3 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào tứ kết. Đối với những bảng có 4 đội (D và E), kết quả của đội nhì bảng và đội chót bảng sẽ không được tính, nhằm đảm bảo sự công bằng (với bảng có 3 đội) khi xét thành tích vào tứ kết.

Đội tuyển nữ Việt Nam vừa có trận thắng đậm 6-1 trước Bangladesh. Tuy nhiên, Bangladesh là đội yếu nhất bảng và khó thoát khỏi vị trí cuối bảng D. Nếu trường hợp này xảy ra (và đội tuyển nữ Việt Nam đứng nhì bảng D), kết quả trận đấu của thầy trò HLV Mai Đức Chung trước Bangladesh sẽ không được tính khi xét thành tích các đội nhì bảng vào tứ kết.

Vì thế, đội tuyển nữ Việt Nam dù đã giành 2 chiến thắng ở bảng D, lần lượt trước Nepal (2-0) và Bangladesh (6-1) nhưng vẫn có nguy cơ bị loại. Trận đấu gặp đội nữ Nhật Bản (ngày 28/9) ở lượt cuối bảng D sẽ mang ý nghĩa quyết định cho tấm vé vào vòng trong của đội tuyển nữ Việt Nam.

Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và nữ Nhật Bản sẽ diễn ra lúc 15 giờ (giờ Việt Nam) ngày 28/9.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ