HLV Mai Đức Chung hy vọng học trò ghi bàn vào lưới tuyển Mỹ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Mai Đức Chung hy vọng các học trò sẽ ghi bàn vào lưới đương kim vô địch tuyển Mỹ.

HLV Mai Đức Chung quyết tâm trước trận gặp tuyển Mỹ.
HLV Mai Đức Chung quyết tâm trước trận gặp tuyển Mỹ.

Theo lịch thi đấu được Ban tổ chức công bố, lúc 8hngày 22/7, đội tuyển nữ Việt Nam có trận ra quân World Cup 2023 gặp đương kim vô địch Mỹ trên SVĐ Eden Park (Auckland, New Zealand).

Trước trận đấu này, HLV Mai Đức Chung chia sẻ trong buổi họp báo: “Chúng tôi đang tràn đầy cảm xúc vì đội tuyển rất vinh dự có mặt ở World Cup. Đây là lần đầu tiên đội tuyển nữ bước chân vào chơi World Cup, đó là điều vinh dự, tự hào với người hâm mộ cả nước.

Tập thể đội tuyển Việt Nam đến để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Do đội còn non trẻ nên cần học hỏi tất cả mọi đội tuyển trên thế giới.

Chúng tôi đại diện cho khu vực Đông Nam Á và cảm thấy vinh dự vì Đông Nam Á là khu vực có nền bóng đá thấp, nhưng giải này cả chúng tôi và Philippines đều tham dự.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đá với Mỹ, một đối thủ lớn, trận đấu chắc chắn sẽ rất khó khăn nên chúng tôi biết phải làm gì. Chúng tôi sẽ thi đấu với tinh thần quyết tâm, với niềm tự hào của người phụ nữ Việt Nam chúng tôi.

So sánh với Mỹ, chúng tôi tất nhiên thua kém nhiều. Tôi nói thật, chúng tôi đến đây không phải đi chơi, đi du lịch, mà đi học hỏi. Đội Mỹ như ngọn núi cao sừng sững chắn đường, nhưng không vì thế mà chúng ta chùn bước.

Chúng tôi sẽ có đấu pháp hợp lý, đúng đắn với mục đích hạn chế bàn thua, tránh chấn thương. Nếu đội tuyển Việt Nam ghi được bàn sẽ tuyệt vời hơn.

Tôi và người hâm mộ Việt Nam trông chờ trận đấu lịch sử này. Trước đây chúng tôi không dám mơ ước được đá với Mỹ hay Hà Lan đâu. Nhưng giờ chúng tôi được thi đấu với họ, nên bản thân tôi và người hâm mộ rất chờ đợi giây phút ấy. Chỉ là chờ xem lối đá và tinh thần khi gặp Mỹ như thế nào mà thôi”.

Về phía tiền đạo Huỳnh Như, chân sút Trà Vinh cho hay: “Đội chúng tôi đã trải qua một hành trình khó khăn để đến đây. Chúng tôi luôn cảm thấy tự hào khi được đại diện cho Việt Nam ở sân chơi lớn, và sẽ cố gắng thi đấu hết sức ở trận ra quân để mang hình ảnh & con người Việt Nam ra với quốc tế. Hy vọng đây cũng sẽ là nguồn cảm hứng cho bóng đá nữ Việt Nam phát triển trong tương lai.

Như mọi người thấy, để đến được World Cu, bóng đá nữ Việt Nam đã phải trải qua rất nhiều khó khăn từ thời xưa. Chúng tôi vẫn chưa phát triển được so với thế giới nhưng có mặt tốt là luôn có tinh thần tập thể. Mong rằng sau World Cup, bóng đá nữ Việt Nam sẽ truyền cảm hứng cho lớp trẻ theo đuổi đam mê, chỉ cần có đam mê thì sẽ đạt được những ước mơ.

Trong bóng đá không nói trước được điều gì. Bóng đá nam World Cup vừa rồi, có những đội mạnh như Argentina dù vô địch nhưng cũng có trận thua. Bóng đá có bất ngờ, cả nam và nữ. Chúng tôi không nghĩ sẽ thắng nhưng hứa sẽ thi đấu với nỗ lực cao nhất”.

Danh sách Đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup nữ 2023:

Thủ môn (3): Trần Thị Kim Thanh (TP HCM), Khổng Thị Hằng (TKS Việt Nam), Đào Thị Kiều Oanh (Hà Nội).

Hậu vệ (9): Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu Thảo, Trần Thị Thu (TP HCM), Hoàng Thị Loan, Trần Thị Hải Linh (Hà Nội), Lê Thị Diễm My, Lương Thị Thu Thương (TKS Việt Nam), Nguyễn Thị Mỹ Anh, Trần Thị Thúy Nga (Thái Nguyên).

Tiền vệ (7): Nguyễn Thị Tuyết Dung (Hà Nam), Nguyễn Thị Bích Thuỳ, Trần Thị Thuỳ Trang (TP HCM), Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Thái Thị Thảo (Hà Nội), Dương Thị Vân (TKS Việt Nam).

Tiền đạo (4): Huỳnh Như (Lank FC), Phạm Hải Yến, Vũ Thị Hoa (Hà Nội), Nguyễn Thị Thúy Hằng (TKS Việt Nam).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.