HLV Klopp: Liverpool bị loại khỏi Champions League vì… xui

GD&TĐ - Chiến lược gia Jurgen Klopp tiếc nuối khi đội nhà Liverpool không thể “lật ngược” Real Madrid giành quyền vào bán kết Champions League 2020-2021.

Klopp cho rằng đội nhà bị loại khỏi Champions League bởi thiếu may mắn.
Klopp cho rằng đội nhà bị loại khỏi Champions League bởi thiếu may mắn.

Liverpool gặp bất lợi lớn khi thua đại diện Tây Ban Nha 1-3 ở lượt đi tứ kết tại Valdebebas.

Lượt về trên sân Anfield rạng sáng 15/4, nhà vô địch năm 2019 thi đấu đầy nỗ lực nhưng chỉ có được kết quả hòa 0-0, và phải ngậm ngùi rời khỏi đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Bị loại với tổng tỷ số 1-3, chiến lược gia người Đức cho rằng đội bóng của mình “xui” nên mới không thắng được thủ môn Thibaut Courtois dù có nhiều cơ hội.

“Chúng tôi đã nhập cuộc tốt, có thế trận trên cơ nhưng chỉ tiếc là không biết cách chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng”, Klopp nói.

“Nếu may mắn hơn, chúng tôi đã có thể vươn lên dẫn bàn từ rất sớm. Khi ấy, chưa biết đội nào sẽ giành quyền đi tiếp”, nhà cầm quân người Đức nói thêm.

“Chúng tôi đặt quyết tâm phải thắng Real Madrid bởi gặp bắt lợi ở lượt đi. Tiếc rằng cầu thủ của tôi đã không tận dụng được cơ hội, khiến mỗi phút trôi qua mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn”.

Không còn vướng bận đấu trường châu lục, nhà cầm quân người Đức cho biết sẽ tập trung toàn lực cho giải Ngoại hạng Anh.

“Tôi vô cùng thất vọng bởi cảm giác của một huấn luyện viên khi không được dự Champions League là không hề dễ chịu. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đủ điều kiện dự giải đấu này ở mùa giải tới”, Klopp quả quyết.

Hiện "Lữ đoàn đỏ" đang xếp thứ 6 Ngoại hạng Anh với 52 điểm, kém 3 điểm so với đội xếp thứ 4 cùng xuất dự Champions League mùa sau là West Ham.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ