HLV Hải Phòng nói gì về màn trình diễn của Xuân Trường?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Hải Phòng hài lòng về Xuân Trường khi nhận định: "Cậu ấy luân chuyển bóng tốt giúp lối chơi của đội mềm mại hơn".

Xuân Trường vào sân từ băng ghế dự bị và có trận đấu tròn vai ở vòng 5 V.League
Xuân Trường vào sân từ băng ghế dự bị và có trận đấu tròn vai ở vòng 5 V.League

Trên sân Hàng Đẫy, Hải Phòng FC đã thi đấu đầy nỗ lực nhưng chỉ giành được 1 điểm khia hòa 1-1 trước chủ nhà Công an Hà Nội và chưa thể cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Ở trận đấu này, Lương Xuân Trường tiếp tục vào sân từ băng ghế dự bị và có trận đấu tròn vai.

Về điều này, HLV Chu Đình Nghiêm nói trong phòng họp báo sau trận: "Ở trận gặp Nam Định, khi Mạnh Dũng bị chấn thương, tôi đã cho Xuân Trường vào sân nhưng cậu ấy chưa đủ thể lực. Tới trận này, tôi quyết định dùng Xuân Trường trong khoảng 30 phút cuối. Khi đó, cậu ấy có thể thi đấu mà không gặp bất lợi. Trước đó, tôi yêu cầu Bicou lùi sâu để gia cố chất thép ở hàng tiền vệ.

Hôm nay, tôi tạm hài lòng về Xuân Trường. Cậu ấy luân chuyển bóng tốt giúp lối chơi của đội mềm mại hơn”.

Nhận xét về trận đấu, vị chiến lược gia gốc Thanh Hóa nói: “Hải Phòng phải thi đấu trên sân khách. Ngay từ đầu, tôi chỉ đặt mục tiêu có 1 điểm. Toàn đội đã làm được điều đó nên tôi hài lòng. Tôi không bình luận gì về công tác trọng tài”.

Về phần Xuân Trường, đây mới là trận đầu tiên của tiền vệ này tại V.League kể từ khi chuyển tới CLB Hải Phòng. Cựu cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai dính chấn thương hồi đầu mùa và không thể ra sân trong giai đoạn đầu V.League. Ít ngày trước, anh đã chào sân chính thức cho đội Hải Phòng ở Cúp Quốc gia.

Với sự bổ sung Xuân Trường, hàng tiền vệ CLB Hải Phòng đứng vững trước sức ép lớn từ Công an Hà Nội ở hiệp hai và rời sân với tỷ số hòa tối thiểu. Gustavo Henrique mở tỷ số cho Công an Hà Nội ở phút 61 còn Hồ Minh Dĩ gỡ hòa ở phút 75.

Hòa Hải Phòng, Công an Hà Nội nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 4. HLV Paulo Foiani của đội bóng Thủ Đô cho hay: “Hôm nay, chúng tôi chơi hay hơn, tạo được nhiều cơ hội hơn. Khi có bóng, các cầu thủ biết họ cần phải làm gì. Bóng đá là cuộc chơi mà đối phương luôn tìm cách ngăn cản bạn. Hải Phòng là đội bóng mạnh. Nếu muốn đánh bại họ, chúng tôi cần ra quyết định tốt hơn”.

Trong thời gian qua, có nhiều thông tin cho rằng HLV Foiani sẽ sớm bị thay thế nếu đội bóng không có kết quả tốt.

Khi được hỏi về vấn đề này, HLV người Brazil chia sẻ: “Tôi không lo lắng. Tôi tin tưởng vào việc mình đang làm. Trận trước chúng tôi đã thắng Khánh Hòa, nhưng trận này chỉ hòa. Trong bóng đá, đội nào cũng muốn hướng tới chiến thắng. Nếu bạn không làm được điều đó thì sẽ gặp áp lực. Nhưng trong nghề này, áp lực là chuyện bình thường”.

Đây cũng là trận không thắng thứ 4 liên tiếp của Công an Hà Nội ở V.League dù vậy, HLV Paulo Foiani vẫn lên tiếng bảo vệ đội bóng: “Hôm nay, chúng tôi chơi hay hơn, tạo được nhiều cơ hội hơn. Khi có bóng, các cầu thủ biết họ cần phải làm gì. Hải Phòng là một đội bóng mạnh nhưng hôm nay, chúng tôi chơi tốt hơn, bằng chứng là số cơ hội chúng tôi tạo ra nhiều hơn”.

Sau vòng 5, Hải Phòng đứng thứ 6 với 6 điểm, Công an Hà Nội chỉ kém 1 điểm nhưng xếp tận thứ 9. Vòng tới, Hải Phòng tiếp tục đá ở Hàng Đẫy với CLB Hà Nội trong khi Công an Hà Nội hành quân tới Bình Dương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.