HLV Hà Tĩnh “chì chiết” thậm tệ dàn ngoại binh

GD&TĐ - HLV Phạm Minh Đức dùng những lời lẽ thậm tệ “chì chiết” dàn ngoại binh của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau trận thua Sài Gòn FC 0-1, tối 11/4.

Đỗ Merlo ghi bàn duy nhất cho Sài Gòn FC sau khi "nhận quà" từ ngoại binh Hà Tĩnh.
Đỗ Merlo ghi bàn duy nhất cho Sài Gòn FC sau khi "nhận quà" từ ngoại binh Hà Tĩnh.

“Các ngoại binh của Hà Tĩnh quá kém, họ chỉ nhỉnh hơn cầu thủ nội ở thể hình, ở các tình huống cố định và không chiến”, HLV Phạm Minh Đức trút giận.

“Còn lại thì họ quá tệ, kỹ thuật kém hơn cầu thủ nội. Thật không thể chấp nhận được khi trận đấu đang yên đang lành họ lại chuyền bóng cho đối thủ ghi bàn”.

Huấn luyện viên Phạm Minh Đức "trút giận" lên dàn ngoại binh của Hà Tĩnh.
Huấn luyện viên Phạm Minh Đức "trút giận" lên dàn ngoại binh của Hà Tĩnh.

Dù phải làm khách, nhưng trong trận “chung kết ngược” trên sân Thống Nhất thuộc vòng 9 V-League, Hà Tĩnh vẫn chơi ngang ngửa với Sài Gòn FC.

Nhưng phút 58, trung vệ ngoại binh Kelly Oahimijie chuyền bóng thẳng vào chân một cầu thủ Sài Gòn FC, dẫn tới việc Đỗ Merlo tận dụng “cơ hội vàng” ghi bàn thắng duy nhất trận đấu.

Chưa hết, đến phút 80, Hà Tĩnh được hưởng phạt đền nhưng tiền đạo ngoại Chevaughe Wash sút quá hiền để thủ môn Văn Phong cản phá.

“Ngoại binh như vậy nuôi chỉ tốn tiền. Người thì kiến tạo cho đối phương ghi bàn, người thì đá hỏng 11 mét”, thuyền trưởng đội bóng miền Bắc Trung Bộ tiếp tục những lời “chì chiết” và nhận lỗi: “Tôi không biết nói gì hơn, các ngoại binh ấy do tôi chọn nên tôi phải chịu trách nhiệm”.

Huấn luyện viên của Hà Tĩnh cũng nói thêm rằng ông sẽ tính toán việc dùng cầu thủ nội thay vì ngoại binh ở những vòng đấu tới.

Thua Sài Gòn FC 0-1 khiến Hà Tĩnh tiếp tục ngụp lặn cuối bảng xếp hạng với vỏn vẹn 6 điểm sau 9 vòng đấu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...