HLV Graham Potter thừa nhận đội nhà thắng may mắn trước AC Milan

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo HLV Graham Potter, đội bóng của ông thực sự đã gặp may ở trận đấu với AC Milan.

HLV Graham Potter thừa nhận Chelsea thắng may mắn trước AC Milan.
HLV Graham Potter thừa nhận Chelsea thắng may mắn trước AC Milan.

Sáng nay (12/10), các sân cỏ châu Âu tiếp tục sôi động với các trận đấu tiếp theo của loạt trận thứ 4 vòng bảng Champions League (Cúp C1 châu Âu) 2022/2023. Kết quả của loạt trận Cúp C1 châu Âu đã mang tới cho người hâm mộ không ít bất ngờ.

Trận cầu nhận được sự quan tâm của người hâm mộ là màn so tài giữa AC Milan với Chelsea trên sân San Siro. Hai đội thi đấu đôi công với thế trận hấp dẫn, nhưng bước ngoặt đến ở phút 18, khi Fikayo Tomori bên phía AC Milan nhận thẻ đỏ trực tiếp và Chelsea được hưởng 11m.

Đây là quyết định nặng tay của tổ trọng tài khiến các cầu thủ AC Milan đã phản ứng dữ dội. Trên chấm 11m, Jorginho ghi bàn mở tỉ số. Trước khi hiệp 1 khép lại, Chelsea có bàn thắng ấn định tỷ số do công của Pierre-Emerick Aubameyang. Với kết quả này, Chelsea vươn lên dẫn đầu bảng E với 7 điểm còn AC Milan tụt xuống cuối với 4 điểm.

Sau trận đấu, HLV trưởng của The Blues ông Graham Potter thừa nhận đội bóng của mình đã thực sự gặp may ở trận đấu với đại diện của bóng đá Ý: "Thú thực thì đến đây (San Siro) để giành chiến thắng không hề dễ dàng gì. Tôi phải công nhận một điều rằng các cầu thủ quá giỏi, họ đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, chúng tôi (Chelsea) có lẽ đã gặp môt chút may mắn".

"AC Milan đã chơi hầu hết thời gian của trận đấu với 10 người và điều đó ít nhiều mang tới lợi thế cho chúng tôi. Tôi cũng chẳng muốn phân tích xem chiếc thẻ đỏ đó là nặng hay nhẹ đâu, điều quan trọng là Chelsea đã thắng và tôi đang tận hưởng đó". - Nhà cầm quân người Anh chia sẻ với BT Sports.

Dù có thắng lợi trước AC Milan, Chelsea cũng phải trả giá đắt cho trận đấu này. Cụ thể, ở phút thứ 62 của trận đấu hậu vệ phải số 1 của The Blues Reece James khập khiễng rời sân để nhường chỗ cho Azpilicueta. Dù việc thay người này không ảnh hưởng tới chiến thắng của The Blues tuy nhiên nó lại là nỗi lo lớn đối với các CĐV Chelsea nói riêng và thậm chí là cả ĐT Anh nói chung.

Lí do là bởi ở thời điểm này, Tam Sư gần như không còn hậu vệ phải chất lượng nào đủ lành lặn cho chiến dịch World Cup 2022 trước mắt.Bối cảnh đó đang khiến những nhà chức trách của FA cùng HLV Southgate lo lắng vô cùng.

Nếu như cả chân chạy cánh của The Blues cũng "nằm giường bệnh" nốt thì hy vọng của Tam Sư chỉ có thể đặt vào Kieran Trippier của Newcastle - Người năm nay đã 32 tuổi và phong độ cũng không còn được như xưa

Với riêng Chelsea, đội bóng này cũng không hề muốn mất đi máy chạy 23 tuổi chút nào. Đặc biệt là trong bối cảnh mùa giải đang bước vào giai đoạn tăng tốc và các trận đấu đang ngày càng khốc liệt hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ