HLV Gong Oh Kyun tới ‘xem giò’ các cầu thủ U20 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mới đây, HLV Gong Oh Kyun bất ngờ xuất hiện ở buổi tập chiều ngày 29/7 của U20 Việt Nam chuẩn bị cho Vòng loại U20 châu Á 2022.

HLV Gong Oh Kyun tích cực vi hành tuyển quân cho U23 Việt Nam.
HLV Gong Oh Kyun tích cực vi hành tuyển quân cho U23 Việt Nam.

HLV Gong Oh Kyun đã trở lại Việt Nam sau khi hoàn tất khóa học HLV Pro tại quê nhà Hàn Quốc hồi đầu tháng 7. Chiến lược gia người Hàn Quốc cùng các cộng sự đang trong quá trình tuyển chọn nhân lực cho U23 Việt Nam hướng đến SEA Games 32 và các giải đấu trong tương lai.

Mới đây, HLV Gong Oh Kyun bất ngờ xuất hiện ở buổi tập chiều ngày 29/7 của U20 Việt Nam chuẩn bị cho Vòng loại U20 châu Á 2022. HLV 47 tuổi quan sát rất lâu các cầu thủ trẻ tập luyện trên sân tập của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

HLV Gong tiến tới trao đổi với một trợ lý của U20 Việt Nam, trước khi rời khỏi sân tập. Lứa cầu thủ U20 hứa hẹn sẽ là một phần lực lượng quan trọng của U23 Việt Nam cho những chiến dịch sắp tới, do đó, HLV Gong Oh Kyun đặc biệt quan tâm tới lứa cầu thủ này.

Tham dự giải U19 Quốc tế, U19 Việt Nam với tư cách chủ nhà sẽ so tài với 3 đội khách mời từng đụng độ nhau ở giải U19 Đông Nam Á 2022 tại Indonesia là Thái Lan, Myanmar và Malaysia.

Giải U19 quốc tế được tổ chức tại Bình Dương sẽ thi đấu 4 lượt trận bao gồm 3 lượt trận vòng loại theo thể thức vòng tròn tính điểm. Sau đó sẽ là lượt trận cuối cùng với hai đội xếp nhất nhì sau vòng loại tranh chung kết và hai đội xếp thứ ba, thứ tư sẽ tranh hạng ba vào ngày 11/8.

Đội vô địch sẽ nhận 10.000 USD, hạng nhì 6.000 USD và hạng ba 4.000 USD, giải phong cách 2.000 USD. Vua phá lưới, thủ môn xuất sắc, trọng tài hoàn thành nhiệm vụ đều trị giá 500 USD/ giải. Các giải cầu thủ xuất sắc nhất trận và giải cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên mỗi giải trị giá 100 USD.

Trong quá khứ, U19 Việt Nam từng nhiều lần lên ngôi vô địch giải đấu này với lứa Công Phượng tài năng, ngoài ra Thái Lan và Malaysia cũng từng đăng quang giải đấu, ngược lại U19 Myanmar chưa từng một lần lên ngôi vô địch dù không ít lần tham dự.

Theo lịch thi đấu được thông báo từ ban tổ chức, U19 Việt Nam sẽ đá trận khai màn với U19 Myanmar (5/8), sau đó lần lượt gặp U19 Malaysia (7/8) và U19 Thái Lan (9/8). Sau giải đấu này U20 Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn ngắn ngày ở Nhật Bản chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á.

Tại Vòng loại U20 châu Á 2023, U20 Việt Nam sẽ chung bảng F với các đối thủ Indonesia, Đông Timor và Hồng Kông (TQ). Các trận đấu vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 14/9 đến 18/9 năm 2022. 10 đội nhất bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ góp mặt ở VCK U20 châu Á 2023 cùng chủ nhà U20 Uzbekistan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thực tế chưa hẳn như biểu hiện

GD&TĐ - Cuộc trả đũa của Iran ngày 12/4 vừa qua tạo bước ngoặt mới trong mối quan hệ đầy thù địch và căng thẳng giữa nước này và Israel.