HLV Đức Chung thừa nhận 'lực bất tòng tâm'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau trận đấu với Hà Lan, HLV Mai Đức Chung thừa nhận đội bạn thắng xứng đáng.

HLV Đức Chung thừa nhận sức mạnh của tuyển Hà Lan.
HLV Đức Chung thừa nhận sức mạnh của tuyển Hà Lan.

Trên sân Forsyth Barr (thành phố Dunedin), tuyển nữ Việt Nam lép vế hoàn toàn trước Hà Lan về thế trận cũng như cơ hội dứt điểm ở lượt trận cuối bảng E.

Cả trận, đoàn quân áo đỏ kiểm soát bóng 27%, tung ra 5 cú dứt điểm - ít hơn gần 7 lần so với đội đương kim á quân. Sau 90 phút so tài, tuyển Việt Nam rời sân với trận thua 0-7.

Sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Hà Lan thi đấu rất tốt, trình độ vượt trội đội tuyển nữ Việt Nam. Tôi muốn gửi lời chúc mừng khi họ đã lọt vào vòng tiếp theo.

Chúng tôi đã lực bất tòng tâm, dù các cầu thủ đã quyết tâm rất cao rồi nhưng toàn đội không hạn chế được khoảng cách về chuyên môn. Đội tuyển nữ Việt Nam đã thua xứng đáng”.

Dù rời World Cup 2023 với 3 trận toàn thua, thủng lưới 12 lần và không ghi được bàn thắng nào nhưng HLV Mai Đức Chung cho biết:

“Chúng tôi đã chuẩn bị hơn 1 năm để hướng tới World Cup 2023. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng tạo điều kiện tối đa để đội tuyển nữ Việt Nam có các trận đấu cọ xát, nhờ vậy cầu thủ tiến bộ hơn nhiều.

Tuy nhiên, chúng tôi phải làm việc nhiều hơn để khỏa lấp được chênh lệch đẳng cấp. Cảm ơn người hâm mộ Việt Nam ở trong và ngoài nước, hôm nay có cả những CĐV nước ngoài đã ủng hộ chúng tôi rất nhiều”, ông Chung tiếp tục.

Trong khi đó, tiền vệ Dương Thị Vân cũng thừa nhận: “Hà Lan có trình độ vượt trội, chúng tôi đã thi đấu quyết tâm. Đội tuyển nữ Việt Nam đã rút ra bài học và sẽ chơi tốt hơn ở các giải đấu khác trong tương lai”, Dương Thị Vân chia sẻ.

Sau ba trận toàn thua, tuyển nữ Việt Nam đứng cuối bảng E và bị loại, để thủng lưới 12 bàn và không ghi được bàn thắng nào.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ