HLV ĐT Ma Rốc phủ nhận chuyện gian lận ở trận gặp Bỉ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong phòng họp báo, HLV Walid Regragui đã đưa ra những lý giải về nhân sự của đội nhà ở trận gặp đội tuyển Bỉ.

HLV ĐT Ma Rốc hài lòng với trận thắng tuyển Bỉ.
HLV ĐT Ma Rốc hài lòng với trận thắng tuyển Bỉ.

Trận đấu giữa ĐT Ma Rốc và ĐT Bỉ đã khép lại với chiến thắng 2-0 thuộc về đại diện của Châu Phi. Những người lập công cho Ma Rốc lần lượt là Abdelhamid Sabiri và Zakaria Aboukhlal.

Trận cầu giữa Ma Rốc và Bỉ hiện đang nhận được nhiều luồng ý kiến tranh cãi về khoảnh khắc "thay người" của đại diện tới từ Châu Phi. Cụ thể, thủ thành Yassine Bounou là người được đăng ký bắt chính cho ĐT Ma Rốc. Cầu thủ này ra sân tuy nhiên sau đó lập tức “biến mất” và thủ môn Munir Mohand Mohamedi mới là người thi đấu trên sân.

Trong phòng họp báo, HLV Walid Regragui cũng đưa ra những quan điểm không thực sự chính xác: "Yassine Bounou, Achraf Hakimi và thậm chí cả Hakim Ziyech là những người đang gặp chấn thương.

Tôi không muốn mạo hiểm vì trận đấu ở loạt cuối cùng mới là trận quyết định tại World Cup 2022. Hakim Ziyech đã nói với tôi cậu ấy cảm thấy có một điều gì đó không ổn, nhưng cậu ấy vẫn vào sân và thi đấu", HLV Walid Regragui chia sẻ.

Hiện tại, FIFA và BTC World Cup 2022 chưa đưa ra bất cứ thông báo chính thức nào về vấn đề này. Cũng liên quan tới trận đấu này, tờ Daily Mail đưa tin một cuộc bạo loạn nổ ra ngay ở thủ đô Brussels và Antwerp sau khi đội tuyển Bỉ phải nhận thất bại 0-2 trước đội tuyển Ma rốc trong khuôn khổ vòng bảng World Cup 2022.

Theo ghi nhận, cảnh sát buộc phải phải sử dụng vòi rồng và hơi cay để trấn áp nhiều đám đông vẫy cờ Ma rốc đang đập phá các xe hơi, gây ra nhiều vụ nổ ở khắp nơi trên các thành phố lớn.

Phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát cho biết có hàng chục kẻ gây rối tham gia các hoạt động này. Có một người bị thương nhưng chưa ghi nhận ca tử vong nào. Tàu điện ngầm và xe điện cũng tạm thời dừng hoạt động theo yêu cầu từ phía cảnh sát.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.