HLV Bình Định phàn nàn sau trận thua Hà Nội FC

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Nguyễn Đức Thắng phàn nàn nhiều điều sau trận Bình Định thua ngược Hà Nội FC 2-4 ở vòng đầu tiên giai đoạn 2 V.League 2023.

HLV Bình Định phàn nàn sau trận thua Hà Nội FC

"Tôi không hài lòng với trọng tài”, thuyền trưởng của Bình Định phát biểu thẳng thắn sau trận đấu trên sân Hàng Đẫy tối 17/7: “Trận này trọng tài bỏ qua nhiều pha bóng nguy hiểm, mang tính triệt hạ của cầu thủ Hà Nội FC. Chúng tôi mất Phạm Văn Thành vì chấn thương, còn Hà Đức Chinh cũng chịu nhiều pha vào trên mức cần thiết từ phía đối phương”.

Thống kê cho thấy, cả trận tiếp đội bóng đất võ, đội bóng Thủ đô phạm lỗi 22 lần và phải nhận 2 thẻ vàng.

Ngược lại, các chỉ số chuyên môn của Hà Nội FC vượt trội Bình Định. Họ cầm bóng 63%, dứt điểm 20 cú so với 8 của đối thủ.

Liên tiếp tạo ra cơ hội ghi bàn nhưng lần lượt Cainon, Phạm Tuấn Hải hay Trần Văn Kiên đều không thể chọc thủng lưới Đặng Văn Lâm. Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng họ phải nhận bàn thua khi Rafaelson bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Bình Định ở phút 44.

Sau giờ nghỉ, HLV Bandovic tung Bùi Hoàng Việt Anh vào sân. Họ tiếp tục dồn ép đối thủ và ngược dòng thành công với cú hat-trick của Cainon cùng pha làm bàn của Văn Vĩ, để thắng ngược 4-2.

Ngoại binh Cainon ghi hat-trick bàn thắng cho Hà Nội FC.

Ngoại binh Cainon ghi hat-trick bàn thắng cho Hà Nội FC.

"Chúng tôi đến đây với mục tiêu có điểm. Chúng tôi có cơ hội, thậm chí đã dẫn trước. Hà Nội FC nay chơi tốt, họ tận dụng được cơ hội, còn chúng tôi thì không”, HLV Đức Thắng tỏ ra tiếc nuối.

Chiến thắng trên sân Hàng Đẫy giúp đội bóng Thủ đô leo lên vị trí thứ hai. Họ có cùng 25 điểm như Công an Hà Nội nhưng thua về hiệu số bàn thắng-bại (8 so với 14).

"Hà Nội là đội mạnh, giàu thành tích, vô địch V.League nhiều nhất. Gặp họ, không chỉ chúng tôi mà đội nào cũng quyết tâm. Chúng tôi đã biết cách khắc chế, gây cho họ nhiều khó khăn. Tiếc là trận này chúng tôi không có điểm", HLV Đức Thắng nói thêm.

Trận thua ngược khiến thầy trò HLV Đức Thắng xếp cuối nhóm 8 đội đua vô địch giai đoạn 2. Bình Định đang có 19 điểm, kém ngôi đầu của Công an Hà Nội 6 điểm. “Chúng tôi vẫn còn nguyên cơ hội để hoàn thành mục tiêu kết thúc mùa giải trong top 3”, HLV Đức Thắng quả quyết.

Theo lịch, đội chủ sân Quy Nhơn sẽ đá trận tiếp theo ngày 22/7, tiếp đội đỉnh bảng Công an Hà Nội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.