HLV Barca úp mở chuyện tái hợp Neymar

GD&TĐ - Hiện tại, Neymar vẫn đang cân nhắc tìm bến đỗ mới và không giấu diếm ý định tái ngộ đội bóng cũ Barca.

Neymar rất khó tái hợp Barca ở thời điểm hiện tại.
Neymar rất khó tái hợp Barca ở thời điểm hiện tại.

Thông tin tại Pháp khẳng định, Neymar đã đề bạt nguyện vọng được sớm kết thúc hợp đồng với PSG khi không còn cảm thấy hạnh phúc sau sự ra đi của đàn anh Messi.

Tờ Sky Sports cho hay, PSG không có ý định giữ chân tiền đạo 31 tuổi. Thay vào đó, họ sẵn sàng để tiền đạo này ra đi nếu nhận được lời đề nghị hợp lý.

Cũng theo nguồn tin này, đội bóng thành Paris chỉ muốn thu về từ 50-80 triệu bảng (58-92 triệu euro) ở thương vụ này. Đây là con số rất thấp so với số vốn 222 triệu euro PSG chi ra để chiêu mộ "tiểu Pele" vào năm 2017.

Hiện tại, Neymar vẫn đang cân nhắc tìm bến đỗ mới và không giấu diếm ý định tái ngộ đội bóng cũ Barca dù được nhiều đội bóng của Ngoại hạng Anh quan tâm và sẵn sàng trải thảm đỏ chiêu mời. Hiện tại, khá nhiều các fan của Barca mong muốn đội nhà tái hợp với Neymar để tăng cơ hội vô địch Cúp C1 ở mùa giải tới.

Mới đây, đích thân HLV Xavi đã lên tiếng về vấn đề này sau chiến thắng Tottenham 4-2 ở trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải là Joan Gamper Trophy: “Chúng tôi phải củng cố bản thân thật tốt. Tôi hài lòng với cách các cầu thủ của chúng tôi đang tập luyện và quá trình trước mùa giải của chúng tôi”.

Khi được thúc đẩy cụ thể về Neymar, HLV Xavi nhấn mạnh thêm: “Tôi không thể nói gì thêm về Neymar. Năm ngoái, tôi đã đề cập đến tên của một cầu thủ từ một đội khác và CLB đó đã nổi giận”. Nhưng Xavi sau đó kết luận một cách khó hiểu: “Từ đây cho đến khi kết thúc phiên chợ, chúng ta sẽ thấy”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Dạy trẻ biết tự đưa ra quyết định cho bản thân để trẻ lớn lên có chính kiến. Ảnh minh họa: INT.

Trao quyền cho con

GD&TĐ - Nếu quyết định của con không có kết quả tốt, trẻ nên biết rằng tự bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của mỗi lựa chọn.

Minh họa/INT

Vũ khí thuế quan

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi lên nhậm chức đã sử dụng thuế quan như 'một thứ vũ khí' trong chính sách đối ngoại và phát triển kinh tế.