HLV Arsenal đánh giá cao tân binh người Nhật Bản

GD&TĐ - Giám đốc kỹ thuật Edu và HLV Mikel Arteta đều đánh giá rất cao tài năng của tân binh người Nhật Bản Takehiro Tomiyasu.

Tomiyasu trở thành tân binh thứ 6 của Arsenal ở chợ hè 2021.
Tomiyasu trở thành tân binh thứ 6 của Arsenal ở chợ hè 2021.

Vừa qua, Arsenal đã chiêu mộ thành công Takehiro Tomiyasu với mức phí 16 triệu bảng (19 triệu euro) từ Bologna trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tại đội bóng mới, tuyển thủ Nhật Bản sẽ khoác áo số 18.

Tomiyasu trở thành tân binh thứ 6 của Arsenal ở chợ hè 2021, và là hậu vệ thứ 3 cập bến Emirates sau Ben White và Nuno Tavares. Đây được xem là sự bổ sung cần thiết cho Pháo thủ trong bối cảnh họ đang phải nhận rất nhiều bàn thua ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Tomiyasu là một cầu thủ đa năng khi có thể đá tốt ở cánh phải lẫn trung vệ. Anh là trụ cột của Bologna với với 63 lần ra sân trên mọi đấu trường, đóng góp 3 bàn thắng trong 2 năm gần nhất. Ở cấp độ ĐTQG, Tomiyasu đã ra sân 23 lần cho tuyển Nhật Bản.

Tiếng riêng trong mùa giải 2019/20, Tomiyasu ra sân 29 trận, ghi được 1 bàn thắng cùng với đó là 3 kiến tạo. Đáng chú ý, 27 trong tổng số 29 trận ấy, Tomiyasu đá ở vị trí hậu vệ cánh phải. Trong khi đó, khi đụng độ Việt Nam ở Tứ kết Asian Cup 2019, Tomiyasu lại chơi như một trung vệ.

Giám đốc kỹ thuật Edu nói về Tomiyasu trên trang web chính thức của Arsenal: “Chúng tôi rất vui mừng khi ký hợp đồng với Tomiyasu.

Chúng tôi đã theo dõi cậu ấy trong một thời gian và rất vui vì đã đạt được thỏa thuận với Bologna. Đó là sự bổ sung quan trọng cho đội hình của Arsenal.”

HLV Mikel Arteta đánh giá về tân binh mới của đội bóng: “Tomiyasu là một hậu vệ mạnh mẽ với nhiều kinh nghiệm thi đấu ở Serie A và ở cấp độ quốc tế.

Cậu ấy là một hậu vệ đa năng với phẩm chất phòng ngự tuyệt vời, khả năng kỹ thuật tốt và sự điềm tĩnh khi cầm bóng. Tomiyasu sẽ là một thành viên quan trọng trong đội hình Arsenal. Chúng tôi mong cậu ấy sớm tập luyện cùng đội bóng sau khi trở về từ đợt tập trung ĐTQG.”

Vào tối 11/9 tới, Arsenal sẽ trở lại thi đấu ở Premier League với cuộc tiếp đón Norwich tới sân nhà. Arteta sẽ hy vọng các hoc trò sẽ giành trọn 3 điểm đầu tiên sau 3 trận trắng tay trước đó.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.