HLV Ancelotti tiết lộ bất ngờ về tương lai

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Ancelotti cho biết chưa xác định thời điểm sẽ chia tay CLB Real Madrid để chuyển tới dẫn dắt tuyển quốc gia Brazil.

HLV Ancelotti phủ nhận sẽ dẫn dắt tuyển Brazil.
HLV Ancelotti phủ nhận sẽ dẫn dắt tuyển Brazil.

Vào hồi trung tuần tháng 6 vừa qua, kênh Globoesporte khẳng định, HLV Carlo Ancelotti đã nhận lời dẫn dắt đội tuyển Brazil từ tháng 6/2024 thay vì từ tháng 1 như dự báo trước đó.

"Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) tự tin đã hoàn tất các thỏa thuận để ký hợp đồng với HLV Carlo Ancelotti dẫn dắt đội tuyển Brazil. Buổi công bố dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6 tới đây và tân HLV sẽ bắt đầu làm việc vào tháng 6.2024", nhà báo Luis Roberto của kênh Globoesporte cho biết.

Báo chí Brazil thời điểm đó cũng trích dẫn nguồn từ CBF, cho rằng các cuộc đàm phán giữa Chủ tịch CBF, ông Ednaldo Rodrigues và HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid đã diễn ra một cách tự nhiên và tích cực, hai bên còn lên một kế hoạch chuyển giao cho đến khi nhà cầm quân lão luyện người Ý chính thức đến nắm quyền đội tuyển Brazil.

Tuy nhiên, mới đây chính Carlo Ancelotti đã lên tiếng phủ nhận mọi thông tin trên, đính chính việc gắn bó tương lai của mình tại Real Madrid.

Cụ thể, chia sẻ với The Athletic, Ancelotti nói rằng: "Tôi sẽ không nói về tuyển Brazil, hay những gì còn lâu mới xảy ra mà truyền thông và báo chí vẫn nói từ trước tới giờ. Tôi đang là HLV trưởng của Real Madrid và đó là sự thật duy nhất vào lúc này".

"Tôi sẽ ở lại đây, bởi hợp đồng với Los Blancos vẫn còn hạn, tôi sẽ gắn bó với nó, với thỏa thuận mà các bên đều đã đặt bút ký trước đó. Chắc chắn là như thế.

Sự đổi mới, thay đổi môi trường ư? Tôi không hề vội vàng, bởi cá nhân tôi còn rất nhiều thứ phải làm tại Real Madrid và cần kha khá thời gian để hoàn thành nó. Tôi không phải là người quen bỏ cuộc giữa chừng khi chưa thực sự hoàn thành một mục tiêu mà mình đã đặt ra".

Với những tuyên bố mới nhất của chiến lược gia người Ý, ông đã "mập mờ" khẳng định tương lai lâu dài tại Real Madrid, không chỉ mùa giải này mà còn là những mùa giải tiếp theo.

HLV 64 tuổi đã thảo luận về kế hoạch đối phó với sự ra đi của tiền đạo Karim Benzema, người tháng trước đã ký hợp đồng 3 năm với Al-Ittihad ở Saudi Arabia. Gần đây ông tiết lộ sẽ thử nghiệm một hệ thống mới nhằm khai thác tiềm năng tấn công của các bản hợp đồng mới như Jude Bellingham và Arda Guler.

“Chúng tôi đã mất đi một cầu thủ đã đóng vai trò quan trọng trong nhiều năm là Karim, người mà chúng tôi mong muốn điều tốt nhất và là một huyền thoại của CLB. Nhưng chúng tôi có một tập thể rất trẻ mà chúng tôi tin rằng sẽ mang lại rất nhiều sự hài lòng”.

Sau trận gặp AC Milan, Real Madrid sẽ tới Texas để đối đầu với Man United ở Houston vào ngày 26/7, sau đó là trận Siêu kinh điển với Barcelona ở Dallas vào ngày 29/7. Real Madrid sẽ chạm trán Juventus tại Orlando, Florida vào ngày 2/8 trước khi trở lại Tây Ban Nha.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.