Hình ảnh thế giới tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth II

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Người dân các nước trên thế giới đã thể hiện cảm xúc trước sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II, người nắm quyền cai trị nước Anh qua nhiều thập kỷ.

Mọi người tập trung trước Cung điện Buckingham, sau thông báo về sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II, ở London, Anh.
Mọi người tập trung trước Cung điện Buckingham, sau thông báo về sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II, ở London, Anh.

Những bông hoa phủ kín cổng Cung điện Buckingham ở London, hình ảnh Nữ hoàng Elizabeth trên Quảng trường Thời đại ở New York và tượng Chúa Cứu thế rực sáng dưới màu cờ Anh ở Rio De Janeiro… đều thể hiện sự thương tiếc đối với Nữ hoàng Anh.

Nữ hoàng Elizabeth lên ngôi từ năm 1952 khi đất nước vẫn đang xây dựng lại sau sự tàn phá của Thế chiến thứ 2. Bà đã trở thành một biểu tượng toàn cầu về sự điềm tĩnh và kiên cường qua nhiều năm biến động chính trị và thay đổi xã hội, cả trong và ngoài nước.

Con trai 73 tuổi của bà là Thái tử Charles đã trở thành Vua nước Anh với tước hiệu Vua Charles III. Người vợ thứ hai của ông, Camilla, sẽ được gọi là Vương hậu.

Vương quốc Anh đang trong thời gian quốc tang cho đến một ngày sau lễ tang của Nữ hoàng.

Được tin Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời, ngày 09/9/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn đến Nhà vua Charles III, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Anh Elizabeth Truss, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện chia buồn đến Chủ tịch Thượng viện Anh John McFall và Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle.

Trong điện, Lãnh đạo cấp cao Việt Nam gửi lời chia buồn sâu sắc tới Hoàng gia, Chính phủ, Nghị viện và Nhân dân Anh, bày tỏ trân trọng tình cảm tốt đẹp và sự ủng hộ quý báu của Nữ hoàng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Anh.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Anh James Cleverly.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam

Tượng Chúa Cứu Thế được chiếu sáng bằng màu đỏ, xanh lam và trắng - màu của quốc kỳ Vương quốc Anh - như một lời tri ân tới Nữ hoàng Elizabeth II khi bà qua đời, tại Rio de Janeiro, Brazil.

Tượng Chúa Cứu Thế được chiếu sáng bằng màu đỏ, xanh lam và trắng - màu của quốc kỳ Vương quốc Anh - như một lời tri ân tới Nữ hoàng Elizabeth II khi bà qua đời, tại Rio de Janeiro, Brazil.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký sổ chia buồn tại Đại sứ quán Anh ở Washington.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký sổ chia buồn tại Đại sứ quán Anh ở Washington.

Người đàn ông đặt hoa bên ngoài Tòa nhà Chính phủ ở Sydney, Australia, sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời.

Người đàn ông đặt hoa bên ngoài Tòa nhà Chính phủ ở Sydney, Australia, sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời.

Người phụ nữ giúp bé gái cắm hoa bên ngoài cổng lâu đài Windsor ở Windsor, Anh.

Người phụ nữ giúp bé gái cắm hoa bên ngoài cổng lâu đài Windsor ở Windsor, Anh.

Một người bán hàng đọc báo đưa tin về cái chết của Nữ hoàng Elizabeth II, ở trung tâm thành phố Nairobi, Kenya

Một người bán hàng đọc báo đưa tin về cái chết của Nữ hoàng Elizabeth II, ở trung tâm thành phố Nairobi, Kenya

Bức ảnh chụp nữ hoàng Elizabeth II hiển thị trên bảng quảng cáo Nasdaq ở Quảng trường Thời đại.

Bức ảnh chụp nữ hoàng Elizabeth II hiển thị trên bảng quảng cáo Nasdaq ở Quảng trường Thời đại.

Nhân viên bảo vệ chuyển hoa chia buồn bên ngoài Đại sứ quán Anh tại Tokyo, Nhật Bản.

Nhân viên bảo vệ chuyển hoa chia buồn bên ngoài Đại sứ quán Anh tại Tokyo, Nhật Bản.

Cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko đặt hoa tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth II tại Đại sứ quán Anh, ở Kyiv, Ukraine.

Cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko đặt hoa tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth II tại Đại sứ quán Anh, ở Kyiv, Ukraine.

Một món đồ chơi mềm hình con ngựa nằm giữa những bông hoa tưởng niệm Nữ hoàng Elizabeth II bên ngoài cổng của Lâu đài Windsor ở Windsor, Anh

Một món đồ chơi mềm hình con ngựa nằm giữa những bông hoa tưởng niệm Nữ hoàng Elizabeth II bên ngoài cổng của Lâu đài Windsor ở Windsor, Anh

Theo AP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.