Hình ảnh Khách sạn và Sòng bạc Trump Plaza bị mìn đánh sập

GD&TĐ - Đám đông đã hò reo khi Khách sạn và Sòng bạc Trump Plaza ở thành phố Atlantic bị phá hủy vào hôm qua (17/2).

Khách sạn và Sòng bạc Trump Plaza bị mìn đánh sập.
Khách sạn và Sòng bạc Trump Plaza bị mìn đánh sập.

Cựu TT Mỹ Donald Trump từng là nhà phát triển bất động sản trước khi vào Nhà trắng. Ông mở Khách sạn và Sòng bạc bên bờ biển Trump Plaza vào năm 1984 nhưng đã mất quyền kiểm soát nó trong một vụ phá sản năm 2009.

Người ta đã cho phá hủy tòa nhà này bằng mìn và nó đã mau chóng biến thành đống gạch vụn trong khói bụi tại thành phố nghỉ mát Jersey Shore nổi tiếng về cờ bạc, bãi biển…

Tiếng huýt sáo, reo hò vang lên khi đám đông khoảng vài trăm người tập trung quanh những chiếc xe bán tải gần đó để xem sự việc diễn ra. Người tới đây phải trả 10 USD để xem tại địa điểm vốn là nơi phân phối thực phẩm cho thành phố 38.000 dân đang gặp khó khăn.

Khách sạn cũ của ông Trump phá hủy sau khi ông trở thành tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ bị luận tội 2 lần. Đây cũng là sòng bạc thứ 10 của thành phố Atlantic, ngoài cờ bạc, nơi đây còn tổ chức các trận đấu quyền Anh hạng nặng.

Theo Asiaone/Global News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.