Hình ảnh hiếm hoi về loài linh dương từ kỷ băng hà

Hình ảnh con linh dương quý hiếm có chiếc mũi kỳ quái xuất hiện tại khu bảo tồn thiên nhiên ở miền nam nước Nga đang khiến nhiều người sửng sốt.

Hình ảnh hiếm hoi về loài linh dương từ kỷ băng hà

Theo tờ Daily Mail, nhà sinh vật học người Đan Mạch, Mogens Trolle (50 tuổi) đã ghi lại được hình ảnh những con linh dương saiga ở Khu bảo tồn thiên nhiên Stepnoi ở miền Nam nước Nga.

Mogens Trolle đã dành khoảng 1 tuần ở gần hồ nước nhỏ trên thảo nguyên Nga chỉ để ghi hình về loài linh dương đang có nguy cơ tuyệt chủng ở Trung Á này.

Mogens Trolle cho biết, linh dương saiga được chú ý nhiều vì chiếc mũi khổng lồ, có hình dáng kỳ lạ của nó. Loài linh dương Saiga có vẻ ngoài giống dê, nhưng lại mang chiếc mũi to dài gợi nhắc tới loài voi.

Chúng thường sinh sống ở vùng đồng bằng khô cằn vùng Trung Á. Nhìn chung, rất khó khăn để bắt gặp chúng ngoài tự nhiên vì loài linh dương saiga này cực kỳ nhút nhát và thường chạy trốn khi phát hiện ra con người.

Chiếc mũi khổng lồ rủ xuống che cả miệng để ngăn chặn sự xâm nhập của bụi bẩn vào phổi trong quá trình di cư dài vào mùa hè. Vào mùa đông, lỗ mũi dài sẽ làm ấm không khí trước khi nó đi vào phổi.

Hình ảnh hiếm hoi về loài linh dương từ kỷ băng hà - Ảnh 1.

Con đực lớn và có sừng dài trong khi con cái không có sừng và thường nhỏ hơn.

Linh dương Saiga có chiều cao trung bình 108 – 146 cm và nặng từ 36 – 63 kg. Đuôi của linh dương Saiga khá ngắn, chỉ khoảng 6 – 13 cm.

Những con đực thường lớn hơn có sừng dài từ 20–25 cm, những con cái không có sừng và thường nhỏ hơn. Tuổi thọ của loài linh dương Saiga khoảng từ 6 đến 10 năm.

Theo infonet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Jagat Ballav Pattanaik, Giám đốc Chương trình Châu Á, ActionAid Quốc tế phát biểu chào mừng.

Nông nghiệp sinh thái cho tương lai bền vững

Ngày 14-9-2026, tại Hà Nội, Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Nông nghiệp sinh thái cho tương lai bền vững”. Hội thảo đã tập trung làm rõ câu hỏi: Nông nghiệp sinh thái có thể góp phần như thế nào vào bảo đảm sinh kế, tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và tạo cơ hội để phụ nữ, thanh niên trở thành chủ thể dẫn dắt thay đổi?