Hình ảnh gây náo loạn Hội An: Dùng ô tô của Vũ “nhôm” đi “ăn xin”

Hình ảnh gây náo loạn Hội An: Dùng ô tô của Vũ “nhôm” đi “ăn xin”

Cơ quan chức năng khẳng định, nhóm này dùng ô tô của Phan Văn Anh Vũ – tức Vũ “nhôm”, di chuyển từ Đà Nẵng vào Hội An để “ăn xin”.

Diễn trò trong lúc cả nước căng mình chống dịch

Theo người dân thuật lại, có 4 người ngồi bên lề đường. Một người chạy lui, tới bỏ tiền vào những chiếc om trên tay của nhóm “hành khất”. Một người khác thì quay phim, chụp ảnh. Chứng kiến cảnh tượng này, người dân ở khu phố cổ đã cấp báo đến chính quyền địa phương. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh sự việc thì được biết đây là một nhóm du khách đến từ TP Đà Nẵng cải trang. Họ diễn trò để chụp ảnh, quay phim đăng lên Facebook. 

Trao đổi với báo giới về vụ việc này, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết: Hành vi của nhóm người này là không thể chấp nhận được. Đang trong thời điểm TP Hội An cũng như nhân dân cả nước đang căng mình để chống dịch. Chính quyền TP Hội An đã giao cho lực lượng công an truy tìm dấu vết, điều tra để xử phạt hành chính theo Nghị định 174 của Chính phủ.

Ông Sơn nói: “Clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhóm này có sự bàn bạc, trao đổi khi thực hiện các cảnh quay… Tuy hành vi này của các đối tượng bị xử phạt không nặng, nhưng quan trọng là hình thức phạt bổ sung. Lãnh đạo TP Hội An sẽ yêu cầu các đối tượng phải xin lỗi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cũng để rút kinh nghiệm cho nhiều người khác”. 

Hành khất đi siêu xe

Hình ảnh gây náo loạn Hội An: Dùng ô tô của Vũ “nhôm” đi “ăn xin” ảnh 1
Chiếc xe chở nhóm người cải trang thành hành khất mang tên chủ sở hữu là Phan Văn Anh Vũ.

Có thông tin cho rằng: Nhóm du khách giả làm đoàn người “hành khất” này là người nhà, vợ của 2 bị cáo Phan Văn Anh Vũ và Phan Minh Cương (đang bị giam giữ vì liên quan đến vụ đại án sai phạm đất đai tại TP Đà Nẵng). Truy xuất camera an ninh, công an TP Hội An bước đầu xác định nhóm phụ nữ “hành khất” này đi trên 2 ô tô sang trọng. Trong đó, 1 ô tô đứng tên Phan Văn Anh Vũ và 1 ô tô đứng tên Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ của Phan Văn Anh Vũ).

Ngay sau khi clip dài 47 giây của nhóm người “hành khất” được phát tán trên mạng xã hội, nhiều người dân ở phố cổ Hội An đã bày tỏ sự không đồng tình. Hàng nghìn người đăng đàn chỉ trích hành động thiếu suy nghĩ của nhóm người thực hiện những cảnh quay trên.

Trước phản ứng gay gắt của dư luận, một người trong nhóm hóa trang diễn trò đoàn người “hành khất” ở Hội An đã đăng đàn xin lỗi trên trang Facebook cá nhân. Người này giải thích rằng, việc chụp hình, quay clip là để “làm kỷ niệm”.

Cụ thể, chủ tài khoản Facebook Tran Thi Minh Thao (một người trong nhóm hóa trang hành khất), viết: “Trước tiên, nhóm bạn chúng tôi thành thật xin lỗi cộng đồng FB, các cơ quan chức năng TP Hội An và toàn thể người dân Hội An. Tôi lấy làm rất tiếc vì một việc làm nhỏ tưởng chỉ là vui mà đã ảnh hưởng đến sự suy nghĩ của mọi người”. 

Chủ trang Facebook này viết và giải thích rằng, hôm xảy ra sự việc nhóm về Hội An chơi, nhân tiện ghé chợ mua một số đồ cho Quán. “Nhân tiện đó chúng tôi cũng đã chụp hình và quay một đoạn clip với mục đích chỉ để làm kỷ niệm. Nhưng thật không ngờ những hình ảnh và clip đó đã khiến cho nhiều người không hài lòng, nhất là trong mùa dịch Covid-19. Khi cả nước đang căng mình chống dịch”.

“Nhận thấy việc làm của cả nhóm là không đúng, không phù hợp gây sự xáo trộn cho cộng đồng FB và xã hội. Nên thông qua FB, nhóm bạn chúng tôi thành thật xin lỗi và sẽ tiêu hủy toàn bộ những hình ảnh, clip đã mà chúng tôi quay lại. Qua đây, chúng tôi cũng thành thật xin lỗi chính quyền, cơ quan chức năng chỉ vì những hình ảnh không tế nhị, những hành động không đẹp trong mùa dịch mà các anh chị đã vất vả.

Chúng tôi thành thật xin lỗi cộng đồng FB, các cơ quan báo chí (đã biết và đã đưa tin), các cơ quan chức năng và toàn thể người dân Hội An qua câu chuyện được cho là Cái bang trên”.

Nhóm “hành khất” chủ động tới công an trình báo

Trưa 1/4, trả lời với báo giới, Trung tá Trương Đức Liên, Trưởng Công an phường Minh An (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), xác nhận, sáng cùng ngày đơn vị đã làm việc với 4 người trong nhóm tụ tập hóa trang thành hành khất để chụp hình, quay clip ở chợ và khu phố cổ Hội An. Theo Trung tá Liên, 4 người trong nhóm này đã chủ động tìm tới trụ sở công an để phục vụ việc điều tra, xử lý.

Theo tường trình của họ, ngày 31/3, cả nhóm đi ô tô vào phố cổ Hội An để mua đồ đạc phục vụ kinh doanh, sau đó chụp hình và quay clip diễn cảnh xin ăn để làm kỷ niệm. Họ không ngờ những hình ảnh và clip đó khiến nhiều người không hài lòng.

Hiện nay, Công an phường Minh An đã củng cố hồ sơ để xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để ra quyết định xử lý vụ việc.

Ở một diễn biến khác, chúng tôi cũng ghi nhận được một số ý kiến cho rằng, việc bà Thảo (vợ bị cáo Phan Minh Cương) và bà Hiền (vợ bị cáo Phan Văn Anh Vũ) cùng 2 người khác cải trang thành những người hành khất để ngồi trên lề đường, ngõ chợ là một việc làm mang tính tâm linh. Họ làm như vậy với một niềm tin sẽ gỡ gạc những sai trái mà người thân của họ đang vướng phải (bị giam giữ, tù tội). Tất nhiên, vấn đề này không dễ để khẳng định, vì có hay không thì cũng chỉ những người trong cuộc mới tỏ tường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.