Phát biểu tại buổi lễ bổ nhiệm ngày 17/6, Giáo sư Synn Ilhi - Hiệu trưởng Trường đại học Keimyung trực tiếp trao quyết định bổ nhiệm và bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp trong học thuật và hợp tác của GS.TS Nguyễn Trung Việt.
Giáo sư Synn Ilhi chia sẻ, chúng tôi vinh dự bổ nhiệm GS.TS Nguyễn Trung Việt làm Giáo sư danh dự và kỳ vọng ông sẽ tiếp tục là cầu nối bền chặt giữa 2 trường.
Với hơn 100 năm lịch sử hình thành và hơn 70 năm trở thành đại học, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trung Việt là người Việt Nam đầu tiên và là Giáo sư danh dự thứ 22 được Trường đại học Keimyung bổ nhiệm, đây là một dấu mốc đặc biệt trong quan hệ hợp tác giữa hai bên.
Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Trung Việt chia sẻ, danh hiệu Giáo sư danh dự không chỉ là niềm vinh dự lớn lao đối với cá nhân, mà còn là trách nhiệm để tiếp tục phát triển quan hệ giữa hai trường, đồng thời đóng góp vào tình hữu nghị trong lĩnh vực giáo dục giữa Hàn Quốc và Việt Nam.
Ngay sau lễ bổ nhiệm, GS.TS Nguyễn Trung Việt đã thực hiện bài thuyết giảng với chủ đề “Numerical Models for Coastal Disaster Prevention: Case Studies in Vietnam”- Mô hình số trong phòng chống thiên tai ven biển.
Bài giảng trình bày một số kết quả nghiên cứu tiêu biểu trong lĩnh vực xói lở, ngập lụt và biến đổi địa hình ven biển tại Việt Nam. Các nội dung chính bao gồm: Mô phỏng hiện tượng xói lở và động lực bờ biển: One-line model, FVCOM, XBeach, Delft3D; phân tích số liệu địa hình ven biển bằng ảnh vệ tinh, UAV, camera cố định; ứng dụng trí tuệ nhân tạo để dự báo biến động đường bờ biển; các nghiên cứu điển hình tại Cửa Đại (Quảng Nam), Phú Thuận (Huế), Nha Trang và Bình Thuận, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão, triều cường và hoạt động nhân sinh.
GS.TS Nguyễn Trung Việt là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật công trình biển và quản lý rủi ro thiên tai ven biển, đồng thời là người tiên phong trong các hoạt động hợp tác quốc tế của Việt Nam. Với hơn 100 công bố quốc tế, nhiều giải thưởng từ các quốc gia như Nhật Bản, Pháp, Anh và các tổ chức chuyên ngành như Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Nhật Bản (JSCE), ông đã góp phần thúc đẩy nhiều chương trình hợp tác đào tạo kỹ sư, thạc sĩ liên kết quốc tế tại Trường đại học Thủy lợi.