Ngày 13/6, Trường Đại học Fulbright Việt Nam tổ chức lễ tốt nghiệp chương trình cử nhân 2026 tại Dinh Độc Lập (TPHCM).
Với chủ đề “Vững tin - Khai trí - Vươn khơi”, buổi lễ ghi dấu chặng đường trưởng thành của 190 sinh viên sau 4 năm học tập và trải nghiệm.
Trong bài phát biểu dài 15 phút, TS Đinh Vũ Trang Ngân, Hiệu trưởng Trường Đại học Fulbright Việt Nam, nhấn mạnh sinh viên khóa 2026 trưởng thành trong một giai đoạn thế giới thay đổi liên tục.
Khi sinh viên nhập học năm 2022, đại dịch Covid-19 vẫn để lại nhiều tác động. Bốn năm sau, các em tốt nghiệp trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang tái định hình nhiều ngành nghề và kỹ năng của tương lai.
"Các bạn trưởng thành trong một thời kỳ mà sự thay đổi không còn là ngoại lệ, mà trở thành trạng thái bình thường của cuộc sống", bà chia sẻ.
Theo TS Ngân, từ đại dịch đến những làn sóng công nghệ, sinh viên đã học cách vượt qua nghịch cảnh mà không đánh mất niềm tin vào bản thân, vào cộng đồng và vào những giá trị tốt đẹp được cùng xây dựng tại trường.
Đặc biệt, Hiệu trưởng Trường Đại học Fulbright Việt Nam dành lời tri ân tới phụ huynh và gia đình sinh viên vì đã tin tưởng nhà trường, luôn đồng hành cùng các em suốt chặng đường đại học.
Bà cho biết, 4 năm qua, sinh viên đã tiếp cận kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm thông qua nhiều dự án, công việc thực tế.
"Có em khoe với tôi rằng đã nấu được món thịt kho cháy cạnh cực đỉnh. Đó là những kỹ năng mà trước khi rời vòng tay cha mẹ 4 năm trước, nhiều em chưa có, nhưng đó là những kỹ năng rất quan trọng trong cuộc đời”, bà Ngân chia sẻ.
Bên cạnh đó, bà nhấn mạnh yếu tố "Be" - các em là ai và sẽ trở thành người như thế nào. Điều này cần nhiều thời gian để nhìn thấy, nhưng chắc chắn, phụ huynh sẽ nhận ra con em mình đang dần trưởng thành mỗi ngày.
Theo khảo sát việc làm sau tốt nghiệp năm 2025, hơn 96% sinh viên Fulbright đã có việc làm hoặc tiếp tục theo học các chương trình sau đại học trong vòng sáu tháng sau khi tốt nghiệp.
Trường Đại học Fulbright Việt Nam theo đuổi mô hình giáo dục liên ngành, khuyến khích sinh viên khám phá nhiều lĩnh vực tri thức, phát triển tư duy phản biện và năng lực giải quyết các vấn đề phức tạp từ nhiều góc nhìn.
Khoảng 90% giảng viên của trường có bằng tiến sĩ từ các trường đại học hàng đầu thế giới như Yale, Harvard và Columbia.
Bốn năm ở Fulbright không chỉ là hành trình học thuật, mà còn là quá trình mỗi sinh viên định hình nhân cách của mình, học cách đặt câu hỏi và dám đối mặt những vấn đề chưa có lời giải sẵn. Những gì các em tích lũy được không chỉ là các kỹ năng và kiến thức, mà còn là cách các em nhìn thế giới và chọn cách góp phần tạo nên những thay đổi tích cực
TS TRẦN VĨNH LINH
Giám đốc Chương trình Đại học, Trường Đại học Fulbright Việt Nam
Tại buổi lễ, các tân cử nhân còn được lắng nghe bài nói chuyện của ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam, với vai trò diễn giả danh dự. Ông chia sẻ góc nhìn về những năng lực và phẩm chất người trẻ cần chuẩn bị trong kỷ nguyên số.