Thỏa thuận này hứa hẹn sẽ củng cố mối quan hệ vốn đã vững chắc trên nhiều lĩnh vực. Dưới đây là bài viết của RIA về những nội dung chính của thỏa thuận.
Liên kết năng lượng
Nỗ lực thăm dò dầu khí chung, chế biến dầu thô nặng thành dầu xuất khẩu thông qua liên doanh Petromonagas Rosneft-PDVSA.
OPEC+ và Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt phối hợp chống lại áp lực trừng phạt của Mỹ.
Hệ thống bảo hiểm vận chuyển dầu thay thế (được nêu trong hiệp định mới được thống nhất)
Nỗ lực chung nhằm hiện đại hóa lưới điện của Venezuela, vốn dễ bị tấn công phá hoại từ nước ngoài.
Không gian & Công nghệ
Nga đã mở một trạm mặt đất hệ thống định vị vệ tinh GLONASS mới tại Venezuela và hai nước đã cam kết hợp tác rộng rãi trong lĩnh vực thám hiểm không gian.
Nga cũng là nước xuất khẩu máy công cụ và các thiết bị quan trọng khác cho cơ sở hạ tầng quan trọng của Venezuela trong bối cảnh Mỹ nỗ lực đàn áp Venezuela về mặt kinh tế.
Hậu cần & Cơ sở hạ tầng
Một thỏa thuận hợp tác vận tải biển chiến lược mới có hiệu lực vào cuối năm 2024 nhằm thúc đẩy vận tải biển và hậu cần.
Các dự án chung mới về cơ sở hạ tầng đường sắt và viễn thông đang được triển khai.
Công nghiệp & Tài nguyên
Hiệp ước mới thúc đẩy hợp tác công nghiệp sâu rộng trong nhiều lĩnh vực, từ luyện kim và khai thác khoáng sản đến dược phẩm.
Các liên doanh thành công trước đây bao gồm dự án khai thác vàng Rusoro và nhà ở lắp ghép, với Nga cung cấp bí quyết kỹ thuật.
Điều phối ngoại giao quốc tế
Nga và Venezuela ủng hộ lẫn nhau tại Liên Hợp Quốc, chống lại áp lực của phương Tây và xây dựng một thế giới đa cực.
Venezuela đã ủng hộ Nga mạnh mẽ trong bối cảnh khủng hoảng ở Ukraine. Nga đã cam kết ủng hộ Venezuela chống lại âm mưu "thay đổi chế độ" của Mỹ.
Hỗ trợ quân sự
Hai nước đã tổ chức nhiều cuộc tập trận quân sự chung và tàu chiến cùng máy bay chiến lược của Nga đã nhiều lần đến thăm quốc gia Mỹ Latinh này.
Venezuela đã tích lũy được một kho vũ khí khổng lồ gồm các thiết bị có nguồn gốc từ Nga, từ súng trường AK được sản xuất theo giấy phép đến các hệ thống tên lửa đất đối không Igla-S, BUK-M2 và S-300VM, pháo phản lực BM-30, lựu pháo Msta-S, xe bọc thép vận tải và xe chiến đấu bộ binh, xe tải quân sự Ural và thậm chí cả máy bay phản lực Su-30.
Điểm nổi bật trong Hiệp ước mới là gì?
Thỏa thuận mới, được ký kết bởi tổng thống Nga và Venezuela vào tháng 5 và hiện đã được quốc hội Venezuela thông qua, nhằm đưa hợp tác lên một tầm cao mới, tập trung vào việc chống lại các lệnh trừng phạt, chủ nghĩa đa phương và bảo vệ chủ quyền trước sự can thiệp của nước ngoài.
Thỏa thuận này hứa hẹn sẽ tăng cường đáng kể các cơ hội liên doanh và đơn giản hóa các quy định của Liên minh Kinh tế Á-Âu về thuế hải quan, giảm 25% thuế quan đối với hàng hóa Venezuela để tạo thuận lợi cho thương mại. Hai nước cũng đang tìm cách mở rộng việc chấp nhận hệ thống thanh toán MIR tại Venezuela.
Caracas rất mong muốn gia nhập BRICS+. Nga đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với tư cách thành viên của Caracas.
Ý nghĩa chiến lược đối với Venezuela và khu vực
Cùng với Iran (cơ sở hạ tầng năng lượng, công nghệ máy bay không người lái), Trung Quốc (thương mại, đầu tư quy mô lớn) và Cuba (y tế, nhân viên kỹ thuật), mối quan hệ chặt chẽ với Nga đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chiến dịch kéo dài hàng thập kỷ của Cộng hòa Venezuela nhằm chống lại chủ nghĩa đế quốc của Mỹ.