Hiện trường nơi cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe bị bắn khi đang phát biểu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng chảy máu sau khi trúng đạn lúc đang phát biểu tại thành phố Nara – đài truyền hình NHK đưa tin hôm nay (8/7).

Cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.
Cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

Một âm thanh giống tiếng súng đã vang lên vào thời điểm đó và một nghi phạm đã bị bắt giữ tại hiện trường. Có 2 tiếng nổ liên tiếp vang lên trong khi ông Abe đang phát biểu – một phóng viên của NHK tại hiện trường cho hay.

Hãng tin Kyodo News cho biết cựu Thủ tướng Nhật đã bất tỉnh và dường như tim ngưng đập.

Trong khi đó, hãng tin Japan Times đưa tin ông Abe bị tấn công từ phía sau vào khoảng 11:30 phút sáng và viên đạn đã găm vào ngực khi đang phát biểu vận động bầu cử trên một con phố ở Nara.

Xuất thân từ một gia đình chính trị quyền lực, ông Shinzo Abe bắt đầu sự nghiệp của mình tại Hạ viện Nhật Bản vào năm 1993. Năm 2006, ông lần đầu giữ chức thủ tướng Nhật nhưng đã từ chức sau 1 năm tại vị.

Sau khi trở lại làm thủ tướng vào năm 2012, ông Abe áp dụng các chính sách kinh tế được gọi là “Abenomics”, bơm hàng tỷ USD cho việc tăng trưởng kinh tế Nhật Bản.

Tháng 10/2017, ông chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội và làm thủ tướng trong nhiệm kỳ 4 năm lần thứ 4 của minh. Trong 2 năm tiếp theo, chính quyền của ông rung chuyển bởi các vụ bê bối và các nhà phê bình kêu gọi ông từ chức.

Sau gần 8 năm tại vị, vấn đề sức khỏe khiến ông Abe phải từ chức vào tháng 8/2020.

Theo Reuters/indiatoday.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ