Hẹn gặp thiếu nữ ở công viên, nam thanh niên bị đánh ghen phải nhập viện

GD&TĐ - Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa xác minh, làm rõ một nhóm thiếu niên 10X, có hành vi tổ chức đánh ghen hội đồng, khiến 1 người nhập viện cấp cứu.

Nhóm thiếu niên 10X tại cơ quan công an.
Nhóm thiếu niên 10X tại cơ quan công an.

Ngày 16/2, thông tin từ công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa truy xét, làm rõ vụ việc một nhóm thiếu niên trên địa bàn có hành vi cố ý gây thương tích khiến một người phải nhập viện cấp cứu.

Theo cơ quan công an, trước đó, anh L.M.Q, (SN 1996, trú tại xã Phú Dương, TP Huế) quen biết qua mạng xã hội (ứng dụng Zenly) với L.C.T.N, (SN 2006, trú tại phường Thuận Lộc, TP Huế) và hẹn gặp nhau tại công viên Nguyễn Văn Trỗi, phường Đông Ba, TP Huế.

Lúc này, P.T.H. (SN 2005, trú tại phường Thuận Lộc, TP Huế) là người yêu của N., biết vụ việc trên nên ghen tuông và hẹn thêm 5 đối tượng khác gồm: N.H.A.Q., (SN 2005), N.T.G.B., (SN 2005), N.Đ.T.H., N.T.S., (SN 2006) và P.V.C. (SN 2003 cùng trú tại TP Huế) gặp nhau tại công viên Nguyễn Văn Trỗi.

Khi thấy anh L.M.Q xuất hiện thì nhóm của P.T.H., lập tức dùng vỏ chai bia, dây thắt lưng đánh vào anh Q.. 

Hậu quả của vụ hành hung khiến anh Q. bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.