Hè về, trẻ thiếu sân chơi

GD&TĐ - Một kỳ nghỉ hè mới đang đến với tất cả HS trong cả nước, cùng với những háo hức của trẻ em là nỗi lo của người lớn. 

Hè về, trẻ thiếu sân chơi

Sau những tháng ngày miệt mài căng thẳng với bài vở trong nhà trường, hè về là quãng thời gian các em được vui chơi sống trọn vẹn tuổi thơ để giúp trẻ phát triển và hình thành thể chất, trí tuệ, nhân cách… thế nhưng “sân chơi nào” cho các em để có một mùa hè thực sự bổ ích, đang đặt ra không chỉ là việc riêng của mỗi gia đình, mà là trách nhiệm của các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể của mỗi địa phương.

Mặc dù mỗi dịp hè về các cấp, các ngành đều thường xuyên quan tâm, triển khai thực hiện nhiều chương trình hành động vì trẻ em, như: Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tổ chức trại hè…

Tuy nhiên điều mà bấy lâu vẫn chưa được cải thiện nhiều đó là tình trạng thiếu sân chơi lành mạnh cho trẻ cứ lặp đi lặp lại như một điệp khúc mỗi khi hè về…

Vào mỗi dịp hè về không chỉ các em thiếu nhi lại “ngơ ngác” không biết tìm đâu ra được điểm vui chơi gần chỗ mình ở và phù hợp với nhu cầu, mong muốn của bản thân, mà trở thành nỗi lo của nhiều bậc cha mẹ phụ huynh.

Bởi chính vì các em không biết chơi ở đâu nên dẫn đến tình trạng tỷ lệ đuối nước, tai nạn thương tích, trẻ em bị mắc chứng bệnh trầm cảm, tự kỷ ngày càng gia tăng sau mỗi dịp hè.

Mơ ước có được những sân chơi lành mạnh, bổ ích cho trẻ tưởng chừng như rất nhỏ nhưng lại khó thành hiện thực, khiến cho mỗi năm cứ đến dịp hè là câu chuyện quản lý con trong dịp hè lại trở thành đề tài nóng.

Do vậy, nhiều phụ huynh phải mất ăn mất ngủ lên kế hoạch cho con nghỉ hè. Có phụ huynh tìm nơi gửi con, trường hợp không biết gửi con cho ai thì đành chọn cách nhốt con trong nhà hoặc… dắt con vào cơ quan.

Cũng có nhiều phụ huynh “quản” con bằng cách đưa vào những lớp học thêm với lịch học dày đặc. Vậy là thay vì được nghỉ ngơi thoải mái thì cứ sáng sáng khi bố mẹ đi làm, nhiều trẻ em lại tiếp tục được chở đi học!

Một mùa hè nữa đang đến, để có những sân chơi vui tươi tổ chức những trò chơi lành mạnh, bổ ích cho trẻ em... là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Mỗi người, từng gia đình, khu phố, cấp chính quyền, đoàn thể quần chúng hãy biến khẩu hiệu “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” bằng chính sự quan tâm qua những hành động cụ thể, thiết thực hằng ngày đối với trẻ em.

Trong đó công việc cần được quan tâm nhiều hơn chính là chính quyền địa phương và các ngành chức năng cần sớm có kế hoạch trong việc duy tu, tôn tạo, xây dựng mới các điểm vui chơi an toàn, thân thiện đối với trẻ để tránh sa đà vào các trò chơi vô bổ, thiếu lành mạnh, đồng thời làm giảm nguy cơ thương tích từ những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Đặc biệt đối với tổ chức Đoàn thanh niên mỗi địa phương cần thể hiện rõ vai trò của mình trong việc tạo ra những hoạt động hè sôi nổi, hấp dẫn đa dạng hóa hình thức tổ chức để thu hút được đông đảo các em tham gia vào các hoạt động lành mạnh, an toàn, bổ ích trong dịp hè.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.