Hệ thống y tế Nhật bên bờ vực trước "bão" Covid-19

Hệ thống y tế Nhật bên bờ vực trước "bão" Covid-19

Hệ thống bệnh viện Nhật Bản đang oằn mình trong bối cảnh có những cảnh báo về số ca mắc Covid-19 có thể tăng vọt.

Các bệnh viện ở Nhật Bản ngày càng phải quay lưng với người ốm khi đất nước vật lộn với số ca mắc Covid-19 tăng mạnh và hệ thống y tế khẩn cấp đang điêu đứng.

Trong một trường hợp, xe cứu thương chở một người bị sốt và khó thở đã bị 80 bệnh viện từ chối và buộc phải dành hàng giờ tìm một bệnh viện ở Tokyo có thể điều trị cho bệnh nhân.

Một người đàn ông khác cuối cùng cũng tới được bệnh viện sau khi nhân viên y tế không liên lạc được 40 phòng khám.

Hiệp hội Y học cấp tính Nhật Bản và Hiệp hội Y học khẩn cấp ở đây cho biết nhiều phòng cấp cứu đang từ chối điều trị cho mọi người, kể cả những người bị đột quỵ, đau tim và bị thương bên ngoài.

Ban đầu dường như Nhật Bản đã kiểm soát được ổ dịch bằng cách xử lý những cụm lây nhiễm ở các nơi cụ thể, thường là không gian kín như câu lạc bộ, phòng tập thể dục, những nơi gặp gỡ...

Tuy nhiên tốc độ lây lan của virus đã nhanh hơn phương pháp trên và Nhật không thể lần theo dấu vết của hầu hết các ca mắc mới.

Dịch bùng phát đã làm nổi bật những điểm yếu tiềm ẩn trong việc chăm sóc y tế tại Nhật Bản từ lâu được ca ngợi với hệ thống bảo hiểm chất lượng cao và chi phí hợp lý.

Ngoài việc người dân không tuân thủ giãn cách xã hội, các chuyên gia cho rằng nguyên nhân Nhật không kiểm soát được dịch là do khả năng hạn chế của chính phủ và thiếu hụt trên diện rộng đồ bảo vệ và trang bị cho nhân viên y tế chống dịch.

Nhật còn thiếu giường bệnh, nhân viên y tế nên việc buộc bất kỳ ai nhiễm virus, thậm chí có triệu chứng nhẹ, vào bệnh viện cũng khiến các bệnh viện quá tải và thiếu nhân viên.

Ông Yoshitake Yokokura, người đứng đầu Hiệp hội Y khoa Nhật Bản cho rằng việc không đủ áo bảo hộ, khẩu trang, tấm chắn mặt... đã làm tăng nguy cơ lây nhiễm cho nhân viên y tế và khiến việc điều trị bệnh nhân ngày càng khó khăn.

Trong tháng 3, có 931 ca cấp cứu bị hơn 5 bệnh viện từ chối hoặc phải đi khoảng 20 phút trở lên để tới được một phòng cấp cứu.

Việc lây nhiễm tại một số bệnh viện đã khiến nhân viên y tế phải tự cách ly tại nhà, càng khiến tình trạng thiếu nhân lực tồi tệ hơn.

Một đội đặc nhiệm chống virus của chính phủ cảnh báo, trong trường hợp xấu nhất là không có biện pháp phòng ngừa, hơn 400.000 người Nhật có thể chết do thiếu máy thở và các thiết bị chăm sóc đặc biệt khác.

Thủ tướng Shinzo Abe cho biết chính phủ đã đảm bảo 15.000 máy thở và đang nhận hỗ trợ thêm từ hãng Sony, Toyota.

Tỷ lệ tử vong vì Covid-19 ở Nhật là 10%, so với Đức là 1%, chủ yếu vì thiếu các đơn vị điều trị tích cực.

Nhật hiện có 9.787 ca mắc và 190 ca tử vong vì Covid-19.

Theo Ibcnews

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.