Hệ thống S-400 nhận được loại tên lửa mới

GD&TĐ -  Tên lửa đánh chặn tầm xa có điều khiển 40N6 cho hệ thống S-400 “Triumf” được đưa vào trang bị trong quân đội Nga. – nguồn tin từ cụm công nghiệp quốc phòng Nga.

Hệ thống S-400 nhận được loại tên lửa mới

Tên lửa tầm xa 40N6 được đưa vào trang bị trong quân đội Nga, tất cả những giấy tờ cần thiết đã được ký vào tháng 9, ngay sau đó Bộ quốc phòng đã bắt đầu triển khai mua loại tên lửa mới này.”

Theo khuôn khổ chương trình phát triển Lực lượng Vũ trang đến năm 2027, Nga đã lên kế hoạch mua hơn 1000 tên lửa 40N6 để trang bị cho các trung đoàn S-400 hiện có và sắp được thành lập của Lực lượng Không quân – Vũ trụ. Nguồn tin cũng bổ sung thêm rằng trong chương trình này sẽ cần thành lập 56 đơn vị S-400.

40N6 là tên lửa phòng không có dẫn đường tầm siêu xa, được sử dụng trong việc tiêu diệt các loại máy bay do thám, dẫn đường, máy bay tác chiến điện tử, căn cứ chỉ huy không quân, các loại máy bay ném bom chiến lược, tên lửa hành trình siêu thanh và tên lửa đạn đạo.

Theo công bố chính thức, tầm xa tiêu diệt mục tiêu của loại tên lửa này đến 380 km đối với các mục tiêu khí động học, và đến 15 km đối với các loại mục tiêu đạn đạo; tầm cao tiêu diệt mục tiêu từ 10 m đến 35 km.

Trước đó, hệ thống S-400 được trang bị các loại tên lửa đánh chặn bao gồm 9M96, 48N6, 48N6DM với tầm xa tiêu diệt mục tiêu đến 250 km.

Theo Military.rf

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ