Hệ thống radar Nebo-M của Nga có thể phát hiện máy bay chiến đấu F-22 và  F-35

GD&TĐ - Hệ thống radar Nebo-M của Nga có thể phát hiện các máy bay tiên tiến như F-22 Raptor và F-35 Lightning II của Mỹ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ông Yan Novikov - Tổng giám đốc của nhà thầu quân sự Almaz-Antey cho biết: “Radar Nebo-M là mối đe dọa của các công nghệ tàng hình. Nó có thể phát hiện máy bay F-22 và F-35,...”

Các radar Nebo-M và Container đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới radar dọc theo biên giới mặt đất của Nga. Các radar mới nhất đã được cung cấp cho các đơn vị triển khai ở những hướng nguy hiểm nhất.

Những radar Nebo-M đầu tiên đã được chuyển giao cho Quân khu phía Tây vào năm 2017 và được cung cấp cho các trung đoàn ở các vùng Transbaikalia, Khabarovsk và Primorye.

Các radar này đã được chuyển giao cho lực lượng phòng không Crimea vào năm 2018. Hệ thống radar Nebo-M di động có thể được tái triển khai nhanh chóng bằng máy bay đổ bộ hoặc đường không.

Nebo-M có thể phát hiện máy bay và tên lửa đạn đạo ở khoảng cách 1000km. Các mục tiêu trên không và siêu thanh được phát hiện ở cự ly 600km, gấp 2 lần tầm bắn của các thế hệ trước.

Bên cạnh đó, các radar Container có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 2000km.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ