Hệ thống phòng không Pantsir có tên lửa mini mới đặc biệt

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hệ thống Pantsir của Nga sắp được trang bị một loại tên lửa mini cho phép bắn hạ các mục tiêu cỡ nhỏ hiệu quả hơn từ khoảng cách chỉ 500 mét – Phó Tổng giám đốc Vladimir Artyakov của Tập đoàn Rostec cho biết.

Hệ thống phòng không Pantsir.
Hệ thống phòng không Pantsir.

Theo ông Vladimir Artyakov, một tên lửa tầm ngắn có điều khiển phòng không đã được phát triển cho tổ hợp Pantsir-S1M. Nó mở rộng đáng kể khả năng chống lại các mục tiêu cỡ nhỏ hàng loạt bao gồm UAV, rocket phóng loạt, tên lửa chống radar, tên lửa dẫn đường, vũ khí có độ chính xác cao, chiến đấu cơ, trực thăng…

Ông cho biết thêm rằng với tên lửa mini mới, Pansir có thể tiêu diệt cả mục tiêu cách xa chỉ 500 mét.

Một bệ phóng tiêu chuẩn của Pantsir vốn chỉ chứa 1 tên lửa dẫn đường phòng không tiêu chuẩn. Tuy nhiên, giờ đây, bệ phóng này có thể đặt 4 tên lửa đánh chặn mini tầm ngắn. Điều này khiến hiệu quả tấn công tăng lên 4 lần.

Pantsir được thiết kế để bảo vệ các cơ sở quân sự và hành chính công nghiệp quy mô nhỏ trước các cuộc tấn công của chiến đấu cơ, trực thăng, tên lửa hành trình, vũ khí chính xác cao, UAV, tên lửa phóng loạt.

Theo RIA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ