Hé lộ tàu ngầm 3.000 tấn đầu tiên do Hàn Quốc tự sản xuất

GD&TĐ - Vào ngày 13/8, Hải quân Hàn Quốc đã nhận được tàu ngầm 3.000 tấn tự sản xuất đầu tiên, có khả năng bắn tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) để tăng cường khả năng phòng thủ dưới nước.

Tàu ngầm lớp 3.000 tấn tự sản xuất đầu tiên của Hàn Quốc có khả năng bắn tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) để tăng cường khả năng phòng thủ dưới nước.
Tàu ngầm lớp 3.000 tấn tự sản xuất đầu tiên của Hàn Quốc có khả năng bắn tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) để tăng cường khả năng phòng thủ dưới nước.

Lễ bàn giao tàu ngầm được đặt theo tên của chiến binh độc lập nổi tiếng của Hàn Quốc Dosan Ahn Chang-ho, đã diễn ra tại Nhà máy đóng tàu Okpo của tập đoàn Daewoo trên đảo Geoje.

Đây là chiếc đầu tiên trong số 3 tàu ngầm Changbogo-III Batch-I nặng 3.000 tấn mà Hàn Quốc có kế hoạch đóng vào năm 2023 với công nghệ của riêng mình theo dự án 3,09 nghìn tỷ won (2,7 tỷ USD) được khởi động vào năm 2007.

Tàu ngầm mới nhất được thiết kế trong nước với 76% các bộ phận cấu thành được sản xuất trong nước.

Tàu ngầm dài 83,5m và rộng 9,6m, có thể chở 50 thủy thủ đoàn và có khả năng bắn tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm đối đất với 6 ống phóng thẳng đứng. Ngoài ra, tàu ngầm cũng có thể hoạt động dưới nước trong 20 ngày mà không nổi lên.

Hải quân cho biết tàu Dosan Ahn Chang-ho sẽ được triển khai vào tháng 8/2022 sau khi thực hiện đánh giá.

Hải quân Hàn Quốc cho biết: “Sau khi triển khai, tàu ngầm sẽ đóng vai trò tích cực như một hệ thống vũ khí chiến lược của đất nước chống lại các mối đe dọa.”

Hàn Quốc hiện đang vận hành các tàu ngầm 1.200 tấn và 1.800 tấn.

Theo The Korea Herald

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nỗi buồn xao xuyến trong 'Khoảng cách'

Nỗi buồn xao xuyến trong 'Khoảng cách'

GD&TĐ - Bài thơ của tác giả Chu Hồng Tiến để lại trong lòng người đọc cảm giác buồn xao xuyến khi nhận ra giữa người với người luôn luôn có 'khoảng cách'...