Hé lộ nguyên nhân nam thanh niên sát hại bạn gái 19 tuổi ở Hà Nội

Bước đầu tại cơ quan công an, Nguyễn Duy Cường đã khai nhận toàn bộ hành vi ra tay sát hại bạn gái 19 tuổi của mình.

Nguyễn Duy Cường tại cơ quan công an.
Nguyễn Duy Cường tại cơ quan công an.

Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Duy Cường (25 tuổi, quê Lào Cai) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Trước đó vào chiều 17/6, cơ quan công an phát hiện thi thể nạn nhân Vũ Thị Quỳnh T. (19 tuổi, quê tại huyện Lý Nhân, Hà Nam) tử vong trong nhà trọ ở ngách 279/31 đường Hoàng Mai (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội). 

Nam thanh niên sát hại bạn gái 19 tuổi trước ngày nạn nhân đi Singapore vì níu kéo tình cảm bất thành-1

Nạn nhân Tr. trước khi bị sát hại.

Qua điều tra, Công an xác định Cường chính là kẻ đã ra tay sát hại chị T. và đến trụ sở Công an ở Lạng Sơn để đầu thú.

Thông tin với PV về sự việc, 1 lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự Công quận Hoàng Mai cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm, tổ chức điều tra, làm rõ vụ án.

Bước đầu xác định, nạn nhân T. thời gian gần đây lên Hà Nội thuê trọ và có quan hệ tình cảm với Nguyễn Duy Cường.

Nam thanh niên sát hại bạn gái 19 tuổi trước ngày nạn nhân đi Singapore vì níu kéo tình cảm bất thành-2

Nguyễn Duy Cường tại công an.

Ngày 17/6, Cường sau khi dùng dao sát hại bạn gái đã bỏ trốn lên Lạng Sơn và đầu thú tại đây. Công an quận Hoàng Mai đã di lý đối tượng về Hà Nội ngay trong chiều 17/6 để phục vụ công tác điều tra.

Theo lời khai ban đầu của Cường, thời gian gần đây chị T. đi Singapore về thì không còn yêu Cường nữa. Có thể Cường níu kéo tình cảm nhưng không được nên đã gây án.

Hiện đối tượng Cường vẫn đang bị tạm giữ tại Công an quận Hoàng Mai để phục vụ điều tra.

Theo Tổ Quốc

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

ThS Lê Hồng Hiệu cho rằng nghề giáo không đơn thuần là một công việc, mà là một “nghề của tình yêu”. Ảnh: NTCC

Người thầy kiến tạo giấc mơ

GD&TĐ - ThS Lê Hồng Hiệu - Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật, Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) là người đã được vinh danh “Nhà giáo tiêu biểu 2024”.

Vỏ cam chứa nhiều hoạt chất quý chống oxy hóa mạnh.

Biến vỏ cam thành dược liệu quý

GD&TĐ - Nhóm nghiên cứu từ Trường Đại học Dược Hà Nội đã thực hiện đề tài chiết xuất hesperidin từ phụ phẩm vỏ cam Cao Phong (Phú Thọ), nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu nội địa.

Minh họa/INT.

Cùng hẹn đối thoại văn hóa

GD&TĐ - Mô hình tổ chức sự kiện nghệ thuật trong không gian nhỏ và ấm cúng được các nhóm, câu lạc bộ âm nhạc truyền thống thực hiện trong nhiều năm qua.