Hé lộ mức đền bù cho gia đình diễn viên tử vong rơi từ độ cao 10m

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Buổi hòa giải giữa gia đình nữ diễn viên xấu số và công ty tổ chức sự kiện đã được diễn ra.

Những ngày qua, truyền thông Trung Quốc liên tục đưa tin về vụ việc nữ diễn viên họ Tôn, 37 tuổi, qua đời do rơi từ độ cao khoảng 10m xuống đất khi đang biểu diễn tiết mục nhào lộn trên cao.

Qua kết quả điều tra ban đầu, cảnh sát tỉnh An Huy (địa phương nơi xảy ra vụ việc) cho biết đây là tai nạn sân khấu, nhưng để đưa ra kết luận phải tiến hành điều tra thêm những người có liên quan.

Tuy nhiên, một số trang lại đưa tin Trương Khải và vợ (nữ diễn viên họ Tôn) đã cãi nhau trước khi biểu diễn. Điều này khiến nữ diễn viên không mang dây bảo hộ, từ đó dẫn tới tai nạn.

Tuy nhiên, Trương Khải đã tỏ ra tức giận và phủ nhận thông tin bịa đặt này. Anh nói: "Vợ chồng tôi không mâu thuẫn khi biểu diễn. Chúng tôi không dại dột đánh cược mạng sống vì cuộc cãi vã. Chúng tôi còn ba con nhỏ cần nuôi dưỡng. Tôi cố gắng dùng chân kẹp vợ lại nhưng không thể".

Nữ diễn viên họ Tôn và chồng Trương Khải cũng là bạn diễn của cô.

Nữ diễn viên họ Tôn và chồng Trương Khải cũng là bạn diễn của cô.

Đồng thời, phía gia đình cũng đã khóa tài khoản của nữ diễn viên để tránh làm ảnh hưởng tới cuộc sống cũng như tâm lý của các con nhỏ sau này.

Được biết, khi gặp nạn, cả cô Tôn và chồng Trương Khải đều không thắt dây bảo hộ khi biểu diễn đu dây trên không.

Ban tổ chức cũng không có bất kỳ biện pháp đảm bảo an toàn nào như nệm hơi, lưới chắn bên dưới để đề phòng trường hợp không may có thể xảy ra với các nghệ sĩ.

Hình ảnh buổi hòa giải giữa gia đình nữ diễn viên họ Tôn và công ty tổ chức sự kiện.

Hình ảnh buổi hòa giải giữa gia đình nữ diễn viên họ Tôn và công ty tổ chức sự kiện.

Vừa qua, theo Sohu đưa tin, buổi hòa giải giữa gia đình nữ diễn viên xấu số và công ty tổ chức sự kiện đã diễn ra.

Trong clip do chính đơn vị tổ chức sự kiện đăng tải, phía gia đình nạn nhân đã nhận được khoản bồi thường 1,4 triệu nhân dân tệ (hơn 4,7 tỷ đồng).

Ngoài người thân của nữ diễn viên xấu số và các nhân viên của công ty tổ chức sự kiện, cảnh sát địa phương cũng có mặt nhằm thực hiện việc hòa giải.

Hai bên đã ký kết đạt được thỏa thuận, phía gia đình nạn nhân sẽ không truy cứu trách nhiệm của công ty.

Sau khi mọi chuyện được giải quyết, đơn vị này vẫn có thể tổ chức các buổi biểu diễn một cách bình thường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hình ảnh giả mạo salon ô tô trên Facebook để lừa đảo.

Lập salon ô tô 'ma' để lừa đảo

GD&TĐ - Hoàng Văn Cương và Nguyễn Anh Văn tạo dựng salon ô tô 'ma', sau đó đăng thông tin giả bán xe để chiếm đoạt tiền đặt cọc.
Ảnh minh họa ITN.

Dục tốc bất đạt

GD&TĐ - Đầu mùa tuyển sinh 2024, Thanh tra Bộ GD&ĐT đã công bố loạt kết luận liên quan đến việc mở và đào tạo ngành học mới với nhiều trường đại học.