Hé lộ dàn khách mời đình đám đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo bật mí từ BTC, chương trình quy tụ nhiều khách mời là Hoa Hậu quốc tế, ca sĩ và nghệ sĩ nổi tiếng với sự đầu tư hoành tráng.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020.
Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020.

Ngày 26/11 tới đây, vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022 sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TPHCM.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 đã đi được hơn nửa chặng đường với sự "lột xác" đầy ngoạn mục của hơn 50 người đẹp. Đó là thành quả của sự tập luyện bền bỉ mỗi ngày cùng các vị huấn luyện viên chuyên môn. Đã có rất nhiều gương mặt được cư dân mạng bàn tán sôi nổi dự đoán sẽ đăng quang trong đêm chung kết.

Vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022 sẽ diễn ra ngày 26/11.

Vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022 sẽ diễn ra ngày 26/11.

Đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022 với chủ đề “Hương sắc Việt" sẽ được tổ chức vào ngày 26/11 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TPHCM. Được biết, những cái tên hot như Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên, Hoa Hậu Liên lục địa thế giới - Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Hoa hậu Việt Nam 2018 - Tiểu Vy, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 - Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á Hậu Phương Anh, Á hậu Ngọc Thảo cùng các ca sĩ Mai Tiến Dũng, Sofia, Lưu Hiền Trinh và Shin Hồng Vịnh sẽ đổ bộ tại chương trình.

Hoa hậu Liên lục địa - Lê Nguyễn Bảo Ngọc làm giám khảo tại Hoa hậu Việt Nam 2022.

Hoa hậu Liên lục địa - Lê Nguyễn Bảo Ngọc làm giám khảo tại Hoa hậu Việt Nam 2022.

Hoa hậu Hòa bình quốc tế - Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên sẽ xuất hiện tại thảm đỏ đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022. Sau một nhiệm kỳ thành công, cô nàng đang tất bật với các dự án vì cộng đồng và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả. Thùy Tiên từng là tham gia Hoa hậu Việt Nam và đạt được danh hiệu Người đẹp Nhân Ái - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018.

Hoa hậu Thùy Tiên bận rộn với những dự án thiện nguyện sau khi kết thúc nhiệm kỳ.

Hoa hậu Thùy Tiên bận rộn với những dự án thiện nguyện sau khi kết thúc nhiệm kỳ.

Đương kim Hoa hậu Liên lục địa thế giới - Nguyễn Lê Bảo Ngọc góp mặt tại đêm Chung khảo với vị trí thành viên Ban giám khảo. Câu chuyện Bảo Ngọc truyền cảm hứng cho tất cả các thí sinh tại cuộc thi là hành trình dài, từ top 22 Hoa hậu Việt Nam 2020 đến ngôi vị Hoa hậu Liên lục địa thế giới 2022. Có thể thấy, các người đẹp có xuất phát điểm từ Hoa hậu Việt Nam đều có được những danh vị cao quý tại các cuộc thi trong nước và cả quốc tế.

“Hươu Thần” - Mai Tiến Dũng cho biết mình đang tất bật chuẩn bị cho đêm Chung khảo.

“Hươu Thần” - Mai Tiến Dũng cho biết mình đang tất bật chuẩn bị cho đêm Chung khảo.

Giọng ca trầm ấm và những bước nhảy điêu luyện giúp Mai Tiến Dũng chiếm được vị trí nhất định trong lòng người hâm mộ. Thời gian qua, anh nhận thêm nhiều sự yêu mến khi xuất hiện tại nhiều chương trình truyền hình. Đến với sân khấu Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022, “Hươu Thần” - Mai Tiến Dũng hứa hẹn sẽ mang đến những bản tình ca ngọt ngào đến những vũ điệu bắt mắt.

Sofia xác nhận trình diễn tại Chung khảo Hoa hậu Việt Nam.

Sofia xác nhận trình diễn tại Chung khảo Hoa hậu Việt Nam.

Sofia - tân binh của showbiz, là ca sĩ khách mời tại buổi tiệc âm nhạc Chung khảo Hoa hậu Việt Nam. Bên cạnh việc là con gái của cố nghệ sĩ Kim Loan, nữ ca sĩ trẻ còn khiến khán giả phải bất ngờ với giọng ca thực lực qua những ca khúc như Là Do Em Xui Thôi, Nhớ Người Hay Nhớ Ta… Giọng ca nội lực và những bản hit tuyệt vời của cô hứa hẹn là một trong những điều khán giả trông chờ tại Đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2022.

Ngoài ra, chủ nhân hit đình đám “Người ấy là ai” Shin Hồng Vịnh và “giọng ca opera" Lưu Hiền Trinh sẽ chinh phục khán giả trong những tiết mục nóng bỏng và hoành tráng.

Ca sĩ Shin Hồng Vịnh sẽ góp mặt trình diễn tại Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022.

Ca sĩ Shin Hồng Vịnh sẽ góp mặt trình diễn tại Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022.

Ca sĩ Lưu Hiền Trinh hứa hẹn mang đến màn trình diễn ấn tượng và đầu tư hoành tráng.

Ca sĩ Lưu Hiền Trinh hứa hẹn mang đến màn trình diễn ấn tượng và đầu tư hoành tráng.

Đêm chung kết toàn quốc sẽ được diễn vào ngày 23/12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TPHCM.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ