HCMUTE lần đầu tiên có Giáo sư trưởng thành từ cơ sở

GD&TĐ - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (HCMUTE) vừa tổ chức lễ vinh danh, trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư và giảng viên chính (GVC) năm 2019, 2020 cho các nhà giáo của nhà trường. 

PGS.TS Đỗ Văn Dũng trao quyết định bổ nhiệm cho GS.TS Nguyễn Trung Kiên (trái).
PGS.TS Đỗ Văn Dũng trao quyết định bổ nhiệm cho GS.TS Nguyễn Trung Kiên (trái).

Theo đó, trên cơ sở công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS và PGS năm 2019, 2020 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, HCMUTE đã ký các quyết định bổ nhiệm chức danh GS cho 1 nhà giáo, chức danh PGS cho 11 nhà giáo của trường được xét đạt chuẩn năm 2019, 2020.  Bên cạnh đó, căn cứ các tiêu chuẩn đã đạt, nhà trường cũng đã ký các quyết định bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp GVC cho 49 nhà giáo.

Đại diện lãnh đạo nhà trường, PGS.TS Đỗ Văn Dũng -  Hiệu trưởng, bày tỏ sự vui mừng về chất lượng của đội ngũ giảng dạy, đồng thời khẳng định sự thu hút nhân tài của trường đến từ chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất tốt và cơ chế tự chủ của đơn vị.

Tính đến thời điểm hiện tại, trong giai đoạn phát triển mới, GS.TS Nguyễn Trung Kiên là Giáo sư đầu tiên được xét đạt chuẩn và được bổ nhiệm ở lĩnh vực Cơ học của HCMUTE. GS Nguyễn Trung Kiên sinh năm 1978, hiện đảm trách chức vụ Trưởng phòng Đào tạo của HCMUTE. Trước đó, ông làm Trưởng khoa Xây dựng của trường này. GS Nguyễn Trung Kiên là người đầu tiên trưởng thành và được bổ nhiệm chức danh GS tại HCMUTE. Trước đây, HCMUTE từng có GS.TS Nguyễn Lộc nhưng ông Lộc về trường công tác đã là GS ở nơi khác.

Lãnh đạo nhà trường chúc mừng các tân PGS.

Lãnh đạo nhà trường chúc mừng các tân PGS.

Đồng thời, các GS, PGS, Giảng viên chính đều là những giảng viên, cán bộ trẻ, năng động và luôn sáng tạo trong công việc. Điều này góp phần khẳng định chất lượng đội ngũ giảng dạy, quản lí của nhà trường luôn đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. 

“Ban Giám hiệu nhà trường mong muốn các tân GS, PGS, GVC đóng góp, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng của nhà trường trong thời gian tới. Đây là nguồn nhân lực khoa học chất lượng cao, do đó, đề nghị lãnh đạo các đơn vị tạo điều kiện cho các GS, PGS, GVC thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình” - PGS.TS Đỗ Văn Dũng chia sẻ.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo trường đã trao các quyết định bổ nhiệm chức danh PGS cho 11 nhà giáo:

  1. PGS.TS Châu Đình Thành – ngành Cơ học
  2. PGS.TS Lê Mỹ Hà – ngành Tự động hóa
  3. PGS.TS Võ Minh Huân – ngành Điện tử
  4. PGS.TS Nguyễn Tấn Dũng – ngành Công nghệ thực phẩm
  5. PGS.TS Trịnh Khánh Sơn – ngành Công nghệ thực phẩm
  6. PGS.TS Lê Anh Thắng – ngành Xây dựng
  7. PGS.TS Phan Đức Huynh – ngành Cơ học
  8. PGS.TS Trương Ngọc Sơn – ngành Điện tử
  9. PGS.TS Nguyễn Đức Thành – ngành Thể dục thể thao
  10. PGS.TS Hà Duy KHánh – ngành Xây dựng
  11. PGS.TS.Hoàng Văn Dũng – ngành Công nghệ thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Châu Âu chới với giữa hai con đường

Châu Âu chới với giữa hai con đường

GD&TĐ - Giới chức lãnh đạo các nước châu Âu sẽ phải tìm cách cân bằng giữa lợi ích kinh tế ngắn hạn và mục tiêu chính trị dài hạn để cứu vãn nền kinh tế EU.

Ngày 26/2, "Lễ cúng rừng" của người Mông xã Nà Hẩu chính thức được trao Quyết định là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. (Ảnh: Thu Nhài).

'Cùng say giữa đại ngàn' Nà Hẩu

GD&TĐ - Lễ công bố Quyết định và trao chứng nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ cúng rừng" của người Mông xã Nà Hẩu sẽ tổ chức vào ngày 26/2.

Hầu hết bệnh nhân đột quỵ đều mắc các bệnh tăng huyết áp, mỡ máu cao, tiểu đường, bệnh tim mạch vành, xơ cứng động mạch, v.v. (Ảnh: ITN)

Làm gì để phòng ngừa đột quỵ?

GD&TĐ - Trong những năm gần đây, tỷ lệ mắc bệnh đột quỵ không ngừng gia tăng. Do đó, ưu tiên hàng đầu là thực hiện tốt biện pháp phòng ngừa.