Hazard chia tay đội tuyển Bỉ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tiền đạo Eden Hazard chính thức đưa ra ‘quyết định cuộc đời’ với tuyên bố giã từ màu áo đội tuyển quốc gia Bỉ sau 14 năm gắn bó.

Quyết định được ngôi sao Real Madrid được đưa ra không lâu sau khi anh cùng Bỉ bị loại ngay vòng bảng World Cup 2022.

Hazard đã chơi cả ba trận nhưng Bỉ chỉ xếp thứ ba bảng F nhờ chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Canada ở trận ra quân. Họ thua Ma Rốc 2 bàn không gỡ ở trận thứ hai, trước khi hòa Croatia 0-0 ở lượt cuối nên sớm phải rời giải đấu trên đất Qatar.

Chân sút 31 tuổi viết trên Instagram hôm 7/12, kèm theo bức ảnh anh ăn mừng bàn thắng cho Bỉ: “Hôm nay sự nghiệp của tôi đã lật sang một trang mới. Cảm ơn vì tình yêu của người hâm mộ. Cảm ơn các bạn đã hỗ trợ tuyệt vời cho tôi. Cảm ơn vì tất cả niềm hạnh phúc này đã được chia sẻ từ năm 2008. Tôi đã quyết định chấm dứt sự nghiệp thi đấu quốc tế. Sự kế vị đã sẵn sàng. Tôi sẽ rất nhớ các anh em trong đội tuyển Bỉ” - Hazard viết thêm.

Hazard chia tay tuyển Bỉ sau 14 năm gắn bó.

Hazard chia tay tuyển Bỉ sau 14 năm gắn bó.

Hazard đã có 126 lần ra sân trong màu áo tuyển Bỉ, ghi 33 bàn thắng trong khoảng thời gian 14 năm.

Tiền đạo Eden Hazard hiện chỉ mới 31 tuổi và nếu thuận lợi sẽ còn có thể cống hiến thêm nhiều năm cho đất nước. Chẳng hạn như Ronaldo hiện vẫn thi đấu cho Bồ Đào Nha tại World Cup dù đã 37 tuổi.

Tiếc rằng những chấn thương liên miên đã cản trở sự nghiệp của Hazard cả trong màu áo đội tuyển quốc gia lẫn câu lạc bộ tại Real Madrid. Thông tin cũng cho biết, Hazard đang cân nhắc việc rời Bernabeu sau khi chỉ chơi 72 lần trong 3,5 mùa ở Tây Ban Nha.

Việc tuyển Bỉ bị loại sớm khỏi World Cup 2022 diễn ra trong bối cảnh xuất hiện mâu thuẫn nội bộ. Trước trận hòa với Croatia, có thông tin cho rằng bộ ba trụ cột Hazard, Jan Vertonghen và Kevin de Bruyne đã xảy ra xích mích.

Mâu thuẫn được cho là bắt nguồn từ việc trả lời truyền thông của tiền vệ De Bruyne. Nhạc trưởng của Man City thừa nhận Bỉ không có khả năng vô địch World Cup 2022 do “đội hình đã quá giá”.

Cũng sau thất bại tại giải đấu trên đất Qatar, huấn luyện viên Roberto Martinez cũng cho biết sẽ từ chức.

“Đó là trận đấu cuối cùng của tôi với đội tuyển quốc gia Bỉ và nó thật xúc động như các bạn đã thấy. Đội tuyển này luôn cần một kế hoạch dài hạn để phát triển, dù có hay không có tôi thì vẫn luôn như vậy" - huấn luyện viên Roberto Martinez phát biểu sau trận hòa Croatia ở lượt cuối vòng bảng.

Trong một dòng Tweet của Liên đoàn bóng đá Bỉ ngay sau trận đấu với Croatia, họ cũng xác nhận rằng ông Roberto Martinez đã đưa ra quyết định từ chức trước khi World Cup bắt đầu vào tháng 11.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã làm công việc huấn luyện tại đội tuyển Bỉ từ năm 2016 và trong nhiệm kỳ của ông, Bỉ đã đi đến bán kết World Cup 2018 và tứ kết Euro 2020.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ