Hậu vệ Uruguay nguy cơ nhận án phạt nặng từ FIFA

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hậu vệ Gimenez đối diện với một án phạt nặng từ FIFA sau trận đấu giữa Uruguay và Ghana, bảng H World Cup 2022.

Gimenez nguy cơ đối diện với án phạt nặng vì hành vi không đẹp trong trận gặp Ghana.
Gimenez nguy cơ đối diện với án phạt nặng vì hành vi không đẹp trong trận gặp Ghana.

Uruguay chính thức phải xách vali về nước dù có được chiến thắng trước Ghana ở lượt trận cuối bảng H. Dù đã kết thúc hành trình tại Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, tuy nhiên đội tuyển Uruguay vẫn khiến khán giả trên khắp thế giới phải nhớ đến mình với những hành vi không đẹp của Gimenez.

Cụ thể, ở cuối trận đấu với Ghana, Edinson Cavani ngã trong vòng cấm nhưng không được hưởng 11m, điều đó khiến các ngôi sao của đội bóng Nam Mỹ cảm thấy tức giận và quây lấy đội ngũ trọng tài sau khi trận đấu kết thúc.

Luis Suarez tố FIFA xử ép Uruguay, trong khi đó Cavani thậm chí đấm gục một màn hình VAR trong khi đi vào trong đường hầm.

Thông tin mới nhất, hậu vệ Jose Gimenez của Uruguay có thể đối mặt với lệnh cấm thi đấu, sau khi tấn công quan chức của FIFA sau trận đấu với Ghana.

Theo đó, lúc tranh cãi với trọng tài về những quyết định ở trận đấu giữa Uruguay và Ghana, Gimenez đã có hành động thúc cùi chỏ vào gáy của một nhân vật mặc đồng phục quan chức FIFA và có những lời lẽ thiếu kiềm chế trước ống kính máy quay: "Tất cả bọn chúng đều là một lũ ăn cắp. Nào, cứ việc ghi hình đi, lũ khốn kiếp".

Theo nhận định của tờ Mundo Deportivo, Gimenez rất có thể sẽ bị khởi kiện tội tấn công quan chức của Liên đoàn bóng đá thế giới. Nếu như vụ việc này bị kết luận, cầu thủ Uruguay sẽ phải đối diện với án phạt cấm thi đấu lên tới 15 trận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.