Hậu Giang: Hơn 400 hiệu trưởng tiếp cận AI phục vụ giảng dạy và quản lý

GD&TĐ - Ngày 11/3, tại tỉnh Hậu Giang diễn ra Hội thảo “Hiệu trưởng 4.0: Ứng dụng AI trong giảng dạy và quản lý giáo dục”.

Cán bộ, giáo viên trải nghiệm ứng dụng AI, STEM, Robotics trong dạy và học.
Cán bộ, giáo viên trải nghiệm ứng dụng AI, STEM, Robotics trong dạy và học.

Hội thảo do Hệ thống Trường Phổ thông FPT (FPT Schools) phối hợp cùng Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Bộ GD&ĐT) tổ chức. Với sự tham dự của lãnh đạo UBND, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang; đại diện các cơ quan quản lý giáo dục, chuyên gia công nghệ, nhà nghiên cứu, cùng hơn 400 hiệu trưởng và cán bộ quản lý giáo dục các cấp tại tỉnh.

hieu-truong-40-hau-giang-2.jpg
Các đại biểu tham dự hội thảo Hiệu trưởng 4.0.

Hội thảo nhằm chia sẻ và cung cấp các kiến thức cập nhật về ứng dụng của trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy và quản lý giáo dục cho hiệu trưởng, cán bộ quản lý các trường. Với các tham luận về “Biến thách thức thành cơ hội cho nhà quản lý giáo dục trong thời đại công nghệ 4.0” của GS.TS Lê Anh Vinh - Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Bộ GD&ĐT); “Toàn cảnh Al trong giáo dục và Thực tiễn triển khai STEM - Robotics tại Hệ thống Trường Phổ thông FPT” của diễn giả Lê Ngọc Tuấn - Giám đốc trải nghiệm công nghệ Tổ chức giáo dục FPT; “Khung năng lực AI trong Giáo dục phổ thông Việt Nam” của diễn giả Đỗ Đức Lân - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

hieu-truong-40-hau-giang-4.jpg
GS.TS. Lê Anh Vinh - Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Bộ GD&ĐT) chia sẻ tại Hội thảo.

Tại hội thảo, còn có khu vực trải nghiệm, cán bộ, giáo viên tham quan thực tế cách thức dùng AI tạo bài giảng thú vị, hướng dẫn học sinh sáng tạo và giải quyết các bài toán trong học tập và cuộc sống bằng AI, biến các môn học trở nên sinh động, trực quan và dễ hiểu. Hiệu trưởng, nhà quản lý giáo dục địa phương cũng đã có dịp thảo luận về các giải pháp, định hướng và mô hình giáo dục hiện đại nhờ ứng dụng công nghệ, đặc biệt là AI.

hieu-truong-40-hau-giang-3-1747.jpg
Bà Trần Thị Huyền - Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, bà Trần Thị Huyền - Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang - chia sẻ: “Thông qua hội thảo, ngành giáo dục Hậu Giang mong muốn được các chuyên gia hỗ trợ, chia sẻ kiến thức về trí tuệ nhân tạo, giúp đội ngũ giáo viên được tiếp cận AI và ứng dụng AI một cách khoa học và bài bản, phù hợp với thực tế mô hình giảng dạy địa phương, qua đó nâng cao chất lượng giảng dạy”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.