Harry Kane ‘phũ phàng’ với Tottenham

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Harry Kane chính thức từ chối gia hạn hợp đồng với Tottenham trong bối cảnh anh được hàng loạt đội bóng hùng mạnh ở châu Âu săn đón.

Harry Kane ‘phũ phàng’ với Tottenham

Thông tin trên vừa được hàng loạt tờ báo Anh đăng tải trong bối cảnh hợp đồng của tiền đạo sinh năm 1993 với ‘Gà trống’ chỉ còn 18 tháng. Tất nhiên, đội bóng Bắc London sẽ không muốn phải chia tay cầu thủ vốn được coi là biểu tượng của họ trong suốt cả thập kỷ qua.

Sở dĩ thủ quân Tam Sư không còn muốn gắn bó với Tottenham bởi 2 lý do sau:

Thứ nhất, đang có rất nhiều đội bóng lớn ở châu Âu muốn chiêu mộ trung phong 29 tuổi, bao gồm cả Bayern Munich, Chelsea và Man United.

Nếu gia nhập một trong các đội bóng này thì cơ hội giành danh hiệu với anh sẽ tăng lên. Thực tế, Kane đã ra mắt trong màu áo Tottenham từ năm 2011 và liên tục tỏa sáng để trở thành một trong những "sát thủ" đáng sợ nhất châu Âu.

Tuy nhiên, việc không thể đạt được các danh hiệu xứng tầm với đẳng cấp của mình khiến cho Harry Kane dần chán nản. Đáng kể nhất trong sự nghiệp của anh là vào tới chung kết Champions League 2019 nhưng Tottenham không thể vượt qua được Liverpool.

Lí do thứ 2 khiến Harry Kane ra đi bởi nhiều khả năng huấn luyện viên Antonio Conte cũng sẽ rời Spurs vào cuối mùa. Chính tương lai không chắc chắn của nhà cầm quân người Ý càng khiến tiền đạo này không còn muốn gắn bó thêm với Tottenham.

Việc ngôi sao đang có 10 bàn mùa này, từ chối gia hạn khiến cổ động viên Tottenham rất lo lắng. Để trấn an dư luận Giám đốc điều hành Fabio Paratic đã lên tiếng cho biết sẽ giữ chân được Kane sau khi World Cup 2022 khép lại.

Harry Kane từ chối gia hạn với Tottenham để tìm kiếm danh hiệu.

Harry Kane từ chối gia hạn với Tottenham để tìm kiếm danh hiệu.

Tottenham nhiều khả năng cũng mất thêm ngôi sao Son Heung-min. Tiền đạo Hàn Quốc cũng muốn ra đi vì lý do tương tự như Harry Kane.

Nếu cùng lúc cả thuyền trưởng Antonio Conte và bộ đôi ‘song sát’ Kane - Son ‘rủ nhau’ rời Tottenham thì đội bóng xem ra gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh danh hiệu với các đối thủ sừng sỏ Ngoại hạng Anh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.