Hành Trình Xanh tạm biệt miền đất võ

Hành Trình Xanh tạm biệt miền đất võ

(GD&TĐ) - Sáng 26.7, hơn 300 Hội viên tham gia chương trình hành trình xanh “Từ làng Sen đến Bến Nhà Rồng” đến từ 63 tỉnh thành trong cả nước đã tổ chức lễ xuất quân tạm biệt miền đất võ Bình Định để di chuyển về Phú Yên và điểm dừng chân của đoàn sẽ là nhà văn hóa thị xã Sông Cầu.

Đoàn hành trình xanh sinh hoạt buổi tối dưới những cơn mưa nặng hạt tại Bình Định
Đoàn hành trình xanh sinh hoạt buổi tối dưới những cơn mưa nặng hạt tại Bình Định

Anh Lê Thanh Nam- Chủ tịch hành trình xanh Việt Nam, Tổng giám đốc điều hành dự án “Đi bộ xuyên Việt năm 2011” cho biết: Chúng tôi đã tổ chức hành trình xuyên việt được bốn lần, nhưng đây là lần đầu tiên hành trình này được tổ chức bằng hình thức đi bộ. Các thành viên khi tham gia chương trình này, phải trải qua một khóa huấn luyện, kiểm tra về kỹ năng và thể lực từ 1 đến 3 tháng trước khi chương trình này bắt đầu.

Bạn Kiều Linh- một người con của miền đất võ tham gia chương trình này - đã bày tỏ Mình cảm thấy rất sung sướng khi hành trình đi bộ xuyên Việt đã đặt chân lên quê hương mình. Mình cảm thấy rất  tỉnh táo và khỏe hẳn ra, những hôm trước rất mệt, hôm nay mặc dù mệt lắm nhưng  mình quên đi cái mệt mất rồi, cảm thấy yêu quê hương mình lắm và bỗng  nhận ra một điều rằng chỉ  đi như thế này mới biết được mình yêu quê hương mình đến thế”.

Cô xót lắm khi thấy Linh chịu nhiều gian khổ, từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ  Linh chịu khổ cực như vậy nhưng cô rất tự hào vì con gái cô đã có mặt trong đoàn Hành Trình này và cùng vượt qua gian khổ với đồng đội của mình Cô Nhung mẹ của bạn Kiều Linh chia sẽ lúc gặp con gái tại Bình Định.

Các thành viên tham gia chương trình hành trình xanh nạp năng lượng trong ký túc xá trường cao đẳng nghề Bình Định tối 25.7
Các thành viên tham gia chương trình hành trình xanh nạp năng lượng trong ký túc xá trường cao đẳng nghề Bình Định tối 25.7

“Chương trình này nhằm Hưởng ứng cuộc vận động học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2011). Kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại,  Hưởng ứng 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM (26/3/1931 -26/3/2011), Mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 101 tuổi và Chung tay cùng xã hội hành động vì môi trường – bệnh tật – nghèo đói – quyền trẻ em….” Anh Lê Thanh Nam- Chủ tịch hành trình xanh Việt Nam, Tổng giám đốc điều hành dự án “Đi bộ xuyên Việt năm 2011” nói:

Hành Trình Xanh “Từ làng Sen đến Bến Nhà Rồng” xuất phát tại quảng trường Hồ Chí Minh ở TP. Vinh – Nghệ An vào ngày 4.7 và dự kiến sẽ đến Bến Nhà Rồng vào ngày 12.8 sắp đến sau khi đi qua các tỉnh, thành Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú  Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai và Hồ Chí Minh.

Đoàn hành trình xanh tạm biệt Bình Định di chuyển vào Phú Yên trên đường An Dương Vương sáng 26.7
Đoàn hành trình xanh tạm biệt Bình Định di chuyển vào Phú Yên trên đường An Dương Vương sáng 26.7

                                                                             Xuân Vinh-Ngọc Sơn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ