Bất ngờ với kết quả thi
Đoàn Nguyễn Thắng, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Ngô Quyền (Đồng Nai), là thí sinh có điểm số cao nhất trường với tổng điểm 29, trúng tuyển vào ngành Sư phạm Toán của Trường Đại học Sư phạm TPHCM.
Nam sinh cho biết, kể từ khi biết kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, em đã vô cùng bất ngờ và mang tâm trạng vui mừng, phấn khởi cho đến tận bây giờ.
“Đối với em, một học sinh Trường THPT Ngô Quyền - nơi em được dạy dỗ bởi những thầy cô mẫu mực, giỏi chuyên môn và giàu tình cảm, thì đây là một niềm hạnh phúc khó có thể diễn tả bằng lời nói hay con chữ,” Thắng chia sẻ.
Nói thêm về ngôi trường mình từng theo học, Thắng tâm sự: điều quan trọng nhất đối với em là được đồng hành cùng những người bạn ham học, có kỷ luật và luôn giúp đỡ nhau trong học tập.
Chính sự gắn kết ấy đã vô hình tạo nên một phong trào học tập tích cực, giúp nhau cùng tiến bộ. Trong mắt Thắng, Trường THPT Ngô Quyền là một môi trường giáo dục lý tưởng.
Sau những tháng ngày nỗ lực học tập, Thắng đạt 29 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với tổ hợp A00 (Toán, Vật lí, Hóa học). Cụ thể, em đạt điểm 10 tuyệt đối môn Vật lí; 9,75 điểm môn Toán và 9,25 điểm môn Hóa học.
Chia sẻ về điểm 10 môn Vật lí, Thắng cho biết khá bất ngờ vì ngành học em đăng ký là Sư phạm Toán và môn Toán mới là môn em yêu thích nhất.
Tuy nhiên, do một sơ suất nhỏ, em đã bỏ lỡ cơ hội đạt điểm tuyệt đối ở môn Toán. Trong khi đó, môn Vật lí cũng nằm trong tổ hợp xét tuyển là môn em học tốt và dành nhiều thời gian ôn luyện trước kỳ thi. Thắng cho rằng, điểm 10 môn Vật lí có phần may mắn, có thể do đề thi năm nay dễ hơn so với các năm trước, nên kết quả vượt ngoài dự tính của em.

Ước mơ làm thầy giáo
Chia sẻ về kinh nghiệm học tập, Thắng nói không có phương pháp nào cụ thể. Em luôn tâm niệm theo như lời ông bà đã dạy: “Học đi đôi với hành”, “Có chí thì nên”... Khi học những môn trong tổ hợp thi, em đặc biệt chăm chú nghe giảng, ngoài ra em sẽ tìm hiểu thêm các kiến thức mở rộng mà thầy cô đề cập tới.
Các kiến thức mở rộng này học sinh có thể gặp khi làm bài tập mà thầy cô trên lớp không có thời gian truyền đạt. Thắng tâm niệm, học để chắc lý thuyết, hiểu rõ bản chất vấn đề.
Song song đó, học sinh cần phải luyện tập bằng cách làm bài tập, làm để cho nhớ, cho hiểu, tích lũy cho bản thân những kinh nghiệm làm bài, rèn kỹ năng, tạo cho bản thân một “phản xạ có điều kiện”. Điều này rất quan trọng để mỗi người hình thành tư duy khi đối mặt với vấn đề đặt ra trong các đề thi.

Chia sẻ về ước mơ trở thành thầy giáo, Đoàn Nguyễn Thắng cho biết, điều đó đến với em một cách rất đơn giản và ngây thơ. Khi còn đi học, Thắng thường quan sát các thầy cô ngày ngày lên bục giảng, truyền đạt kiến thức cho học sinh. Hình ảnh ấy khiến em cảm thấy “ngầu” và đầy cảm hứng, từ đó nhen nhóm trong em mong muốn được làm nghề giáo.
“Đó là suy nghĩ rất non nớt và đơn giản lúc em còn nhỏ,” Thắng nói. Nhưng càng trưởng thành, qua các cấp học từ tiểu học, THCS đến THPT, em càng nhận ra mình thực sự phù hợp với nghề này. Mong muốn được truyền tải kiến thức và tinh thần của bản thân cho các thế hệ mai sau khiến em thêm quyết tâm theo đuổi ngành sư phạm.
Với môn Toán, Thắng có niềm yêu thích đặc biệt. Em cảm thấy phấn khích và vỡ òa mỗi khi giải được một bài toán khó. Chính cảm xúc ấy đã thôi thúc em mong muốn được giảng dạy môn học mình yêu thích, để từ đó nuôi dưỡng tình yêu nghề một cách tự nhiên.
Nói về dự định tương lai, Thắng chia sẻ mong muốn được học tập ở môi trường rộng mở hơn để nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn. “Em tin rằng việc học sâu hơn sẽ giúp em đóng góp tốt hơn cho nền giáo dục nước nhà. Nếu có cơ hội, em rất mong được trở về Trường THPT Ngô Quyền để truyền dạy cho các thế hệ học sinh sau này,” Thắng tâm sự.
Với những thành tích ban đầu đạt được, Thắng gửi lời cảm ơn đến cha mẹ, thầy cô và bạn bè đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng em trong quãng thời gian học sinh đáng nhớ. “Tương lai đang ở phía trước và em sẽ tự mình bước đi trên con đường đã chọn,” nam sinh khẳng định.
Thầy Phan Trọng Nghĩa, Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền, cho biết Đoàn Nguyễn Thắng là một trong năm học sinh có điểm số cao nhất khi trúng tuyển đại học và được nhà trường trao tặng học bổng. Đây là phần thưởng thể hiện sự quan tâm của nhà trường đối với học sinh có thành tích xuất sắc, giúp các em có thêm điều kiện để bước vào ngưỡng cửa đại học với nhiều thành công hơn.
“Nhà trường đã vận động nhiều nguồn tài trợ từ Hội Khuyến học, các doanh nghiệp, hội cựu học sinh… để trao học bổng cho các em. Đây được xem là nét truyền thống của Trường THPT Ngô Quyền trong nhiều năm qua nhằm đồng hành và khuyến khích học sinh học giỏi,” thầy Nghĩa chia sẻ.