Hành trình truy bắt 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam ở Hà Tĩnh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau 3 ngày truy tìm, 1h45 sáng 9/12, phạm nhân Hoàng và Thành bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn ở xã Cẩm Lạc (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ truy bắt 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Hà 2. (Ảnh: CACC)
Hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ truy bắt 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Hà 2. (Ảnh: CACC)

Kịp thời triển khai nhiều biện pháp

Khoảng 15h ngày 6/12, lợi dụng sơ hở, 2 phạm nhân Phan Công Thành (SN 1987, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) và Nguyễn Đắc Hoàng (SN 1984, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bỏ trốn khỏi Trại giam Xuân Hà cơ sở 2 (đóng tại xã Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên).

Sau khi phát hiện vụ việc, Ban Giám thị Trại giam Xuân Hà (thuộc Bộ Công an) đã thông tin cho các lực lượng chức năng, người dân biết để đề phòng và phối hợp truy bắt.

Cán bộ, chiến sĩ Trại giam Xuân Hà phối hợp các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Cẩm Xuyên, tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng, khép kín địa bàn.

Các tờ rơi thông tin về 2 phạm nhân được dán nhiều trên các khu chợ, ki-ốt, cột điện, tường rào... để Nhân dân cảnh giác, tố giác. (Ảnh: CACC)

Các tờ rơi thông tin về 2 phạm nhân được dán nhiều trên các khu chợ, ki-ốt, cột điện, tường rào... để Nhân dân cảnh giác, tố giác. (Ảnh: CACC)

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, để hỗ trợ và phối hợp trong việc truy tìm, từ 13h30 ngày 7/12, Công an Hà Tĩnh đã huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ gồm các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát Hình sự, CSGT, Cảnh sát điều tra, công an các địa phương và lực lượng công an xã, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm phạm nhân bỏ trốn.

Chiều 7/12, sau khi Thượng tá Cao Ngọc Diện, Giám thị Trại giam Xuân Hà ký quyết định truy nã toàn quốc với Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng, các tờ rơi thông tin về 2 phạm nhân được dán nhiều trên các khu chợ, ki-ốt, cột điện, tường rào...

Tại những tuyến đường trọng yếu, lực lượng chức năng Hà Tĩnh cũng đã bố trí quân số để chốt chặn, kiểm tra tất cả các phương tiện lưu thông qua các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh, Thạch Hà, Can Lộc và vùng lân cận để đảm bảo 2 phạm nhân không lẩn trốn ra khỏi địa bàn.

Tại các nhà nghỉ, nhà trọ, cảnh sát khu vực được lệnh kiểm tra tình hình, thông tin về khách lưu trú.

Lực lượng CSGT, Cảnh sát cơ động, các tổ công tác 256 và 238 tăng cường xuyên đêm kiểm tra trên các tuyến giao thông, truy tìm các thông tin liên quan đến 2 phạm nhân.

Khoanh vùng bắt gọn

Trong quá trình truy bắt, lực lượng chức năng nhận định các phạm nhân này chưa ra khỏi địa bàn huyện Cẩm Xuyên mà có thể lẩn trốn trên địa bàn các xã Cẩm Hà, Cẩm Lạc... nên huy động tổng lực các lực lượng vây ráp.

Các lực lượng xuyên đêm truy bắt 2 phạm nhân trốn trại. (Ảnh: CACC)

Các lực lượng xuyên đêm truy bắt 2 phạm nhân trốn trại. (Ảnh: CACC)

Do địa hình đồi núi, sông suối phức tạp, địa bàn nghi vấn các phạm nhân ẩn nấp giáp ranh với nhiều xã nên công tác truy bắt gặp không ít khó khăn.

Trung tá Thái Doãn Ngọc, Phó Giám thị Trại giam Xuân Hà cho biết, sau thời gian tìm kiếm chưa có kết quả, các lực lượng đã chia thành 3 mũi tấn công trên núi thuộc các địa bàn xã Cẩm Lạc, Cẩm Sơn (huyện Cẩm Xuyên).

Đến khoảng 4h chiều 8/12, tổ công tác truy lùng, phát hiện dấu vết, nghi vấn liên quan đến 2 phạm nhân bỏ trốn.

Tổ công tác đã rút 2 mũi tấn công, tổ chức đón lõng tại 8 chốt ở các địa bàn xã Cẩm Lạc, Cẩm Minh.

Cơ quan chức năng lấy lời khai phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng. (Ảnh: CACC)
Cơ quan chức năng lấy lời khai phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng. (Ảnh: CACC)

Với quyết tâm bắt 2 phạm nhân về quy án, trả lại sự bình yên cho Nhân dân, đến 1h45 ngày 9/12, tổ công tác do Trung tá Thái Doãn Ngọc làm Tổ trưởng, cùng Đại úy Nguyễn Thống Nhất, Đại úy Nguyễn Văn Nam, đã phát hiện Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng đang ẩn nấp tại địa phận xã Cẩm Lạc, nên nổ súng thị uy và bắt giữ đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tại thời điểm bị bắt, Thành và Hoàng có biểu hiện đói rét, không chống trả nhưng vẫn cố tình chạy trốn.

Chân dung 2 phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng. (Ảnh: CACC)

Chân dung 2 phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng. (Ảnh: CACC)

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong quá trình truy bắt 2 phạm nhân, ngoài sức mạnh tổng hợp của các lực lượng chức năng còn có sự đồng lòng của Nhân dân phối hợp, cung cấp thông tin.

"Các tổ công tác đã phân tích, đánh giá đúng tình hình, triển khai lực lượng nhanh, ráo riết bắt các phạm nhân nhằm đảm bảo an ninh trật tự, giữ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân", Đại tá Phong nói.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, thời điểm 2 phạm nhân bỏ trốn, Phan Công Thành đang phải chấp hành hình phạt tù 2 bản án của TAND tỉnh Hà Tĩnh và TAND TP Phổ Yên (Thái Nguyên) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng hợp hình phạt 19 năm tù giam.

Tính đến thời điểm bỏ trốn, phạm nhân Phan Công Thành đã chấp hành án được 2 năm 7 tháng 12 ngày.

Nguyễn Đắc Hoàng đang chấp hành hình phạt 20 năm tù giam vì tội mua bán trái phép chất ma túy theo bản án số 117, ngày 10/11/2017, của TAND tỉnh Nghệ An.

Tính đến thời điểm bỏ trốn, phạm nhân Nguyễn Đắc Hoàng đã chấp hành được 6 năm 6 tháng 7 ngày.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ