“Hành trình nhân ái”: Trao 120 phần quà cho diêm dân ấp đảo Thiềng Liềng

GD&TĐ - Hôm qua (26/6/), Á hậu Cuộc thi hoa hậu Đại dương 2014- Hà Thu, Miss Tài năng Cuộc thi Hoa hậu Đại dương VN 2014- Huyền Trang, Hoa khôi du lịch VN Khánh Ngân, Nam vương hoàn vũ Ngọc Tình cùng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương VN 2017 đã vượt biển đến ấp đảo Thiềng Liềng (xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM) để thực hiện chương trình “Hành trình nhân ái”. 

“Hành trình nhân ái”:  Trao 120 phần quà cho diêm dân ấp đảo Thiềng Liềng

Tại đây, các người đẹp đã lần đầu được trải nghiệm làm muối, tặng diêm cụ cho diêm dân và trao quà cho các em thiếu nhi tại hòn đảo xa xôi nhất của TP.HCM.

Tham dự chương trình còn có ông ông Huỳnh Anh Tuấn (Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Thạnh An, huyện Cần Giờ) cùng các cán bộ xã Thạnh An.

Một trong những lý do khiến nhiều diêm dân ở đây không thoát được cảnh bấp bênh là không đủ vốn để đầu tư diêm cụ. Nắm bắt được điều này, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu đại dương VN 2017 đã quyết định chọn 3 hộ gia đình diêm dân có hoàn cảnh khó khăn nhất đảo để trao tặng mỗi người một bộ bạt chuyên dụng sản xuất muối (trị giá trên 30 triệu đồng/ bộ).

Chị Nguyễn Thị Thuận (tổ 37, ấp Thiềng Liềng) - một trong ba diêm dân được trao diêm cụ- bày tỏ xúc động: “Với những gia đình làm muối nhỏ lẻ như gia đình tôi, việc có được tấm bạt chuyên dụng trên 1.000 m2 để dùng hàng chục năm là điều mơ ước, bởi góp nhặt bao nhiêu năm vẫn chưa mua được. Vì không có bạt chuyên dụng nên làm ra muối không đạt sản lượng, muối cũng không sạch nên khó bán. Hôm nay được tặng tấm bạt này, tôi mừng muốn khóc. Từ nay chắc chắn gia đình tôi đỡ khó khăn hơn nhiều rồi”.

Ngoài ra, đoàn còn trao 120 phần quà cho trẻ em ở đây. Trực tiếp tham dự chương trình, ông Huỳnh Anh Tuấn (Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Thạnh An, huyện Cần Giờ) chia sẻ: “Thiềng Liềng là địa phương xa xôi, hẻo lánh nhất của TP.HCM.

Do đặc thù đa phần là đất ngập mặn, người dân hầu như chỉ biết bám vào nghề sản xuất muối để mưu sinh. Mỗi kg muối là bao nhiêu giọt mồ hôi mặn đắng đổ xuống. Vì vậy, người dân ở đây rất vui khi được ban tổ chức Hoa hậu Đại dương VN 2017 đến thăm và tặng quà. Những nghệ sĩ, người đẹp đến “vùng đất mặn” này cũng sẽ có cái nhìn trực quan hơn về sự khắc nghiệt của thiên nhiên, từ đó truyền thông điệp bảo vệ môi trường sống một cách sống động hơn”.

Không chỉ trao quà, các đại sứ của cuộc thi Hoa hậu Đại dương VN 2017 còn được người dân mời trực tiếp trải nghiệm “một ngày làm diêm dân”. Các người đẹp đã bước chân trần xuống ruộng muối dưới cái nắng chói chang, để cùng diêm dân cào muối, thu muối về kho trong không khí vui vẻ.

Sự kiện thăm và tặng quà cho diêm dân ấp đảo Thiềng Liềng thuộc chuỗi hoạt động “hành trình nhân ái”. Đó là những hoạt động ý nghĩa và hết sức thiết thực, thể hiện được tâm nguyện san sẻ yêu thương đến những người bất hạnh và nghèo khó, giúp cuộc sống của mọi người đẹp hơn. Chúng tôi mong muốn những thí sinh tham dự cuộc thi và những người dõi theo cuộc thi cùng thắp lên tinh thần đồng hành, chung tay, chia sẻ và gửi đến những người còn khó khăn trên cuộc đời này thật nhiều điều tốt đẹp. Đó cũng là mục tiêu cao nhất của cuộc thi mà ban tổ chức hướng đến.

Được biết, kinh phí hỗ trợ diêm dân ấp đảo Thiềng Liềng được trích từ quỹ được quyên góp từ sự kiện “Đi bộ đồng hành cùng người dân nghèo Cần Giờ- Hành trình nhân ái” do ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương tổ chức vào 21/5/2017 tại TP.HCM, thu hút gần 1.500 người tham dự.

Sau khi kết thúc chuỗi sự kiện “hành trình nhân ái” với những hành động thiết thực, mang lại giá trị xã hội cao, cuộc thi Hoa hậu Đại dương VN 2017 sẽ diễn ra đêm chung kết xếp hạng vào đêm 28/10/2017 tại Mũi Né (Bình Thuận).

“Hành trình nhân ái”:  Trao 120 phần quà cho diêm dân ấp đảo Thiềng Liềng ảnh 1“Hành trình nhân ái”:  Trao 120 phần quà cho diêm dân ấp đảo Thiềng Liềng ảnh 2“Hành trình nhân ái”:  Trao 120 phần quà cho diêm dân ấp đảo Thiềng Liềng ảnh 3

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ