"Hành nghề" buôn ma túy, ngồi tù 58 năm

GD&TĐ - Với tội danh mua bán trái phép chất ma tuý, 3 đối tượng đã bị đưa ra xét xử và tuyên phạt tổng mức án 58 năm tù giam.

Các bị cáo tại phiên toà xét xử. Ảnh: Tiến Tầm.
Các bị cáo tại phiên toà xét xử. Ảnh: Tiến Tầm.

Mới đây, TAND tỉnh An Giang đã mở phiên toà xét xử và tuyên phạt các bị cáo Mai Hoàng Long (SN 1980, trú tại quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh); Nguyễn Tuấn Anh (SN 1980, trú tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) mỗi bị cáo 20 năm tù và Nguyễn Văn Đại (SN 1994, trú tại quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) 18 năm tù cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh An Giang, khoảng 19h ngày 19/9/2019, tại khu vực Bến xe Long Xuyên (thuộc phường Mỹ Quí, TP. Long Xuyên, An Giang), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang kết hợp cùng Công an phường Mỹ Quí phát hiện Nguyễn Văn Đại vừa xuống xe khách chuẩn bị lên xe mô tô của Nguyễn Tuấn Anh, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành mời về trụ sở công an phường để kiểm tra.

Các bị cáo tại phiên toà xét xử. Ảnh: Tiến Tầm.
Các bị cáo tại phiên toà xét xử. Ảnh: Tiến Tầm.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong người Đại cất giấu 1 bọc ma tuý đá có trọng lượng 400gam. Số ma túy trên, Đại và Tuấn Anh khai do Tuấn Anh đặt mua của Mai Hoàng Long với giá 140 triệu đồng.

Trước đó, ngày 15/9/2019, Tuấn Anh liên hệ với Long đặt mua 200gam ma tuý đá với giá 70 triệu đồng. Sau khi mua được ma tuý, Long thuê Đại đem ma tuý từ TP. Hồ Chí Minh xuống TP. Long Xuyên giao cho Tuấn Anh.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định, Tuấn Anh còn mua ma túy của nhiều người khác đem về phân lẻ bán lại cho nhiều đối tượng khác kiếm lời.

Riêng Mai Hoàng Long đến ngày 11/9/2020, bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh bắt, khởi tố điều tra cũng về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 25/9/2019 và 31/5/2021, Tuấn Anh, Đại và Long bị khởi tố điều tra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ