Ít nhất 355 người đã bị nhà chức trách Morocco bắt giữ gần Ceuta cuối tuần qua, khi lực lượng an ninh tìm cách ngăn chặn một cuộc vượt biên ồ ạt khác vào vùng lãnh thổ do Tây Ban Nha kiểm soát theo lời kêu gọi trên mạng xã hội.
Đài truyền hình nhà nước Morocco Medi 1 TV cho biết, 294 người di cư đến từ khu vực châu Phi cận Sahara và 61 người Morocco bị cáo buộc tạo điều kiện cho những người này vượt biên đã bị bắt giữ.
Trước đó, Reuters đưa tin ít nhất 111 người bị bắt giữ tại thành phố biên giới Fnideq và khu vực xung quanh, dẫn một nguồn tin thuộc Bộ Nội vụ Morocco cho biết trong số này có 109 người di cư đến từ khu vực châu Phi cận Sahara và 2 công dân Morocco.
Cảnh sát được cho là đã sử dụng hơi cay nhằm vào các nhóm người tập trung trên những ngọn đồi gần biên giới. Trong khi đó, Tây Ban Nha triển khai binh sĩ và hàng trăm cảnh sát bổ sung tới Ceuta.
Chiến dịch an ninh được triển khai sau những lời kêu gọi trên mạng về một cuộc vượt biên quy mô lớn vào ngày 15/8, đồng thời diễn ra chỉ 2 tuần sau khi hơn 72.000 người vượt vào Ceuta ngày 30/7, khiến vùng lãnh thổ này rơi vào tình trạng quá tải.
Ít nhất 100 người được cho là đã thiệt mạng khi tìm cách tới lãnh thổ Tây Ban Nha
Cuộc khủng hoảng đã khơi lại tranh chấp chủ quyền giữa Madrid và Rabat. Morocco tuyên bố chủ quyền đối với Ceuta và Melilla kể từ khi giành độc lập vào năm 1956.
Tây Ban Nha coi 2 vùng lãnh thổ này, do nước này kiểm soát trong nhiều thế kỷ, là những bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Tây Ban Nha.
Bộ trưởng Tư pháp Morocco Abdellatif Ouahbi ngày 11/8 cho biết, Rabat đã nhiều lần nêu vấn đề quy chế của các vùng lãnh thổ này với Tây Ban Nha và muốn giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán.
Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles bác bỏ tuyên bố trên, khẳng định Ceuta và Melilla là của Tây Ban Nha và “không thể bị đụng đến”. Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho biết toàn vẹn lãnh thổ của nước này không phải là vấn đề có thể đưa ra thảo luận.
Hơn 8.000 người đã tiến vào Ceuta năm 2021 trong bối cảnh xuất hiện cáo buộc Morocco đã nới lỏng việc kiểm soát biên giới trong một cuộc tranh chấp ngoại giao với Tây Ban Nha.
Sự việc khi đó được nhìn nhận rộng rãi là hành động trả đũa của Tây Ban Nha đối với quyết định của Tây Ban Nha cho phép điều trị y tế đối với lãnh đạo Mặt trận Polisario Brahim Ghali, người ủng hộ nền độc lập của Tây Sahara khỏi Morocco.
Morocco phủ nhận việc sử dụng vấn đề di cư để gây sức ép với Tây Ban Nha.
Trước nỗ lực vượt biên mới nhất, Bộ Nội vụ Morocco cho biết đang theo dõi những tin nhắn trên mạng được gửi từ các nguồn chưa xác định, kêu gọi một cuộc đổ xô tới biên giới vào ngày 15/8. Bộ này cảnh báo những người tổ chức và tham gia có thể bị truy tố.
Tây Ban Nha đã điều thêm hơn 500 cảnh sát tới Ceuta và lắp đặt một hàng rào trên biển sau làn sóng vượt biên ngày 30/7.
Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande-Marlaska cho biết khoảng 5.000 người di cư vẫn đang ở Ceuta.
Ông nói thêm rằng những người không có quyền ở lại sẽ bị trả về Morocco và bị cấm đi tới Tây Ban Nha đại lục, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt dễ bị tổn thương.