Hàng nghìn người lên đỉnh Fansipan dưới mưa rét -4 độ C

Bất chấp mưa lớn, gió mạnh và cái rét âm 4 độ C, du khách vẫn tấp nập lên đỉnh Fansipan (Lào Cai) chờ đợi chiêm ngưỡng cảnh tượng tuyết rơi.

Hàng nghìn người lên đỉnh Fansipan dưới mưa rét -4 độ C

Ngày 30/12, nhiều du khách đã leo bộ 600 bậc đá trong cái lạnh -4 độ C hy vọng được chiêm ngưỡng băng tuyết ở Fansipan.

Hàng nghìn người lên đỉnh Fansipan dưới mưa rét -4 độ C-1

Sáng 30/12, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan (Lào Cai) hạ xuống mức -5 đến -4 độ C. Tuy vậy, băng giá vẫn chưa xuất hiện vì mưa to và gió lớn kéo dài cả đêm qua.

Hàng nghìn người lên đỉnh Fansipan dưới mưa rét -4 độ C-2

Sáng 28/12, nước đã đóng băng ở khu vực thác 9 tầng nhưng đã tan nhanh lúc hơn 7h sáng. Theo người dân địa phương, trời mưa nhỏ và gió nhẹ, nhiệt độ xuống dưới 0 độ C thì băng giá mới có thể xuất hiện. Nếu gió lớn, hạt nước không thể đông lại mà sẽ trôi đi.

Hàng nghìn người lên đỉnh Fansipan dưới mưa rét -4 độ C-3

Dù không có băng giá nhưng nhiệt độ xuống thấp như vậy cũng là điều hiếm để du khách trải nghiệm mùa đông giá rét nơi đây. Do vậy, sáng 30/12, hàng nghìn người vẫn tấp nập lên đỉnh Fansipan trong ngày nghỉ Tết Dương lịch.

Hàng nghìn người lên đỉnh Fansipan dưới mưa rét -4 độ C-4

Trời quá lạnh và mưa liên tục nên hầu hết người dân chọn cách di chuyển lên đỉnh bằng tàu hoả leo núi.

Hàng nghìn người lên đỉnh Fansipan dưới mưa rét -4 độ C-5

Ban quản lý liên tục phát loa khuyến cáo người dân vì nhiệt độ thấp, độ ẩm cao và không khí loãng sẽ gây khó khăn cho việc đi bộ lên đỉnh núi. Những người trên 75 tuổi chỉ nên lên đỉnh Fansipan khi có bác sĩ đi cùng.

Hàng nghìn người lên đỉnh Fansipan dưới mưa rét -4 độ C-6

Những người chọn phương án đi bộ đều phải mặc áo mưa, đeo khẩu trang và đối mặt với nguy cơ nước ngấm qua găng tay, qua giày gây tê cóng.

Hàng nghìn người lên đỉnh Fansipan dưới mưa rét -4 độ C-7
Cứ khoảng 10 bậc, những người leo bộ lại dừng lại nghỉ. Nhiều người thở dốc trong hành trình vượt 600 bậc thang.
Hàng nghìn người lên đỉnh Fansipan dưới mưa rét -4 độ C-8

Đỉnh Fansipan lúc 11h có hàng trăm người dừng chân chụp ảnh.

Hàng nghìn người lên đỉnh Fansipan dưới mưa rét -4 độ C-9

Lộc, sinh viên Đại học Lao động Xã hội lần đầu lên đỉnh Fansipan. Dù đi bộ quãng đường ngắn nhưng áo mưa tiện lợi của anh đã bị gió to làm rách.

Hàng nghìn người lên đỉnh Fansipan dưới mưa rét -4 độ C-10

Anh Assu, người Ấn Độ cùng một nhóm bạn đi bộ hai ngày một đêm để lên đỉnh núi. Anh cho biết mình đã đặt tour từ trước và không nghĩ sẽ gặp thời tiết xấu thế này. Cả đêm qua anh không ngủ được ở lán giữa rừng vì quá lạnh.

Hàng nghìn người lên đỉnh Fansipan dưới mưa rét -4 độ C-11

Một vài em nhỏ theo gia đình lên đỉnh núi. Các em được mặc quần áo dày, ngồi trên lưng bố mẹ.

Hàng nghìn người lên đỉnh Fansipan dưới mưa rét -4 độ C-12
Theo Tin tức online

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.