Hàng nghìn học sinh hào hứng chơi cùng toán học

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 17/3, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Trường Trung học Vinschool Times City tổ chức Ngày hội Toán học mở cụm Hai Bà Trưng - Hà Nội 2024.

Nhiều hoạt động hấp dẫn về toán học trong Ngày hội Toán học mở cụm Hai Bà Trưng - Hà Nội 2024.
Nhiều hoạt động hấp dẫn về toán học trong Ngày hội Toán học mở cụm Hai Bà Trưng - Hà Nội 2024.

Chủ đề ngày hội: “Chơi cùng Toán học - Playing with Math” - cũng là chủ đề của Ngày Quốc tế Toán học - IDM 14/3 (ngày số Pi) năm nay.

Với sự tham gia của 21 đơn vị với 22 gian trải nghiệm, hơn 50 hoạt động Toán, STEM, AI và thể thao trí tuệ…, Ngày hội thu hút hàng nghìn học sinh và những người yêu toán, quan tâm đến toán học tham gia.

Theo truyền thống, Ngày hội Toán học mở cụm Hai Bà Trưng - Hà Nội 2024 bao gồm 2 phần chính, diễn ra song song. Các hoạt động đều tập trung vào nội dung “Chơi cùng Toán học - Playing with Math”.

Học sinh trải nghiệm, tìm hiểu về các ứng dụng toán học.

Học sinh trải nghiệm, tìm hiểu về các ứng dụng toán học.

Trong đó, hoạt động chuyên môn nổi bật là bài giảng đại chúng “Học Toán để làm gì?” của ông Hoàng Anh Đức, Tổng Giám đốc Hệ thống Giáo dục Sky-Line (Đà Nẵng), Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục EdLab Asia thu hút hàng trăm người tham dự.

Cùng với đó là Hội thi “Rung chuông vàng” với sự tham gia của học sinh THCS, THPT trên toàn quốc.

Hoạt động trải nghiệm Toán “STEM và Thể thao trí tuệ” bao gồm gần 50 hoạt động trải nghiệm và trò chơi liên quan đến ứng dụng Toán học, STEM, AI,… mang lại những trải nghiệm, khám phá hết sức thú vị cho người tham gia.

Ngoài ra, khu vực trưng bày, giới thiệu các ấn phẩm về Toán và khoa học đến từ các đơn vị xuất bản và phát hành sách cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo người tham dự.

Bài giảng đại chúng “Học Toán để làm gì?” thu hút hàng trăm học sinh, người yêu toán tham gia.

Bài giảng đại chúng “Học Toán để làm gì?” thu hút hàng trăm học sinh, người yêu toán tham gia.

Ngày hội Toán học mở (Math Open Day - MOD) là một chuỗi các hoạt động mở về Toán và STEM nói chung, nhằm tạo cơ hội cho đông đảo học sinh, sinh viên, giáo viên, phụ huynh, các nhà toán học và nhà giáo dục cùng thảo luận về những chủ đề thời sự trong toán học và giáo dục toán học; cùng trải nghiệm, thưởng thức vẻ đẹp của Toán học và tìm hiểu về các ứng dụng muôn màu sắc của toán học trong khoa học, đời sống.

Ngày hội được tổ chức lần đầu tiên tại Hà Nội năm 2015; sau đó mở rộng ra ở các tỉnh thành trên cả nước như TP Hồ Chí Minh, Quy Nhơn, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Thừa Thiên - Huế, Đồng Nai, Gia Lai, Nghệ An ….

Từ năm 2020, dưới sự bảo trợ chuyên môn của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, MOD được chuyển giao mô hình tổ chức về các địa phương.

Đây cũng là chuỗi hoạt động của Viện nhằm chào mừng Ngày Quốc tế Toán học, ngày 14/3 hàng năm.

Học sinh hào hứng trải nghiệm tại Ngày hội Toán học mở cụm Hai Bà Trưng - Hà Nội 2024.

Học sinh hào hứng trải nghiệm tại Ngày hội Toán học mở cụm Hai Bà Trưng - Hà Nội 2024.

Trong năm 2024, tiếp nối các hoạt động MOD, Ngày hội Toán học mở Quảng Ngãi sẽ được tổ chức vào ngày 31/3 tại Trường THPT chuyên Lê Khiết hứa hẹn sẽ mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho người tham gia và quảng bá Toán học đến với mọi người.

Bên cạnh đó trong tháng 3/2024 còn có chuỗi các bài giảng liên quan đến Toán và ứng dụng của Toán học tại Trường THPT Hướng Hóa - Tỉnh Quảng Trị và Trường Phổ thông Duy Tân - Tỉnh Phú Yên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.
Từ phải qua: Đạo diễn Việt Linh, tác giả Hải Anh và họa sĩ Pauline Guitton giao lưu tại buổi ra mắt sách ở Việt Nam do Nxb Kim Đồng tổ chức. Ảnh: Bình Thanh.

Thuở ấy, mẹ đã 'Sống'!

GD&TĐ - Thuở ấy – những năm tháng đất nước kháng chiến chống Mỹ - mẹ đã sống như thế và hôm nay được thế hệ gen Y lớn lên ở Pháp ghi lại bằng lăng kính mới lạ.