Hàng Mã thưa thớt lạ lùng trước ngày lễ Halloween

GD&TĐ - Mặc dù vài ngày lễ Halloween, nhưng tại phố Hàng Mã vẫn chưa có quá nhiều cửa hàng bán đồ trang trí, lượng khách hàng đến cũng thưa thớt.

Mới gần đây, thành phố đã cởi bỏ lệnh giãn cách nên việc mua bán mới dần được hâm nóng lại,  nhưng lượng khách đến với Hãng Mã không đông như kỳ vọng của những tiểu thương nơi đây.
Mới gần đây, thành phố đã cởi bỏ lệnh giãn cách nên việc mua bán mới dần được hâm nóng lại, nhưng lượng khách đến với Hãng Mã không đông như kỳ vọng của những tiểu thương nơi đây.

Chỉ còn 2 ngày nữa là đến mùa Halloween. Khác với mọi năm, phố Hàng Mã năm nay vắng vẻ hơn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nếu như các năm trước, cả một con phố dài đều rực rỡ sắc màu, đồ trang trí mùa Halloween thì năm nay, cả dãy phố chỉ có ít cửa hàng mở cửa bán đồ.

Cả dãy phố chỉ ít cửa hàng mở lại cho dù chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày lễ Halloween.
Cả dãy phố chỉ ít cửa hàng mở lại cho dù chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày lễ Halloween.
Hàng Mã thưa thớt lạ lùng trước ngày lễ Halloween ảnh 2
Hàng Mã là con phố nổi tiếng của Hà Nội chuyên bán các mặt hàng phục vụ dịp Trung thu hay Halloween.
Hàng Mã là con phố nổi tiếng của Hà Nội chuyên bán các mặt hàng phục vụ dịp Trung thu hay Halloween.
Hàng Mã thưa thớt lạ lùng trước ngày lễ Halloween ảnh 4
Nguyên nhân theo một số tiểu thương kinh doanh tại đây có thể do dịch bệnh và mưa lạnh, nên lượng khách đến phố Hãng Mã không nhiều.
Nguyên nhân theo một số tiểu thương kinh doanh tại đây có thể do dịch bệnh và mưa lạnh, nên lượng khách đến phố Hãng Mã không nhiều.
Hàng Mã thưa thớt lạ lùng trước ngày lễ Halloween ảnh 6
Chủ yếu người đến mua đồ trang trí đều là chủ các quán cafe, hàng ăn hoặc khách sạn, spa... Nhưng dịch Covid-19 khiến các hàng quán phải đóng cửa nên nhu cầu giảm sâu.

Chủ yếu người đến mua đồ trang trí đều là chủ các quán cafe, hàng ăn hoặc khách sạn, spa... Nhưng dịch Covid-19 khiến các hàng quán phải đóng cửa nên nhu cầu giảm sâu.

Hàng Mã thưa thớt lạ lùng trước ngày lễ Halloween ảnh 8
Những món trang trí khác như quần áo hóa trang, mặt nạ, mũ, chổi... có giá từ 50.000 đồng đến hàng trăm ngàn đồng cho một bộ đồ. Ngoài khách đến khảo giá và mua số lượng lớn, vẫn có những gia đình đưa con cái đến mua đồ chơi, mặt nạ.

Những món trang trí khác như quần áo hóa trang, mặt nạ, mũ, chổi... có giá từ 50.000 đồng đến hàng trăm ngàn đồng cho một bộ đồ. Ngoài khách đến khảo giá và mua số lượng lớn, vẫn có những gia đình đưa con cái đến mua đồ chơi, mặt nạ. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ