Hàng loạt xe khách đình công phản đối với mức đóng thuế mới tại Điện Biên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Không đồng tình với mức thuế mới áp dụng, hàng loạt xe khách đường dài đang hoạt động tại Điện Biên đã đình công, dừng đón khách.

Hàng chục xe khách xếp hàng dài tại khu vực Cục thuế tỉnh Điện Biên.
Hàng chục xe khách xếp hàng dài tại khu vực Cục thuế tỉnh Điện Biên.

Trưa ngày 25/2, hàng chục xe khách giường nằm chạy liên tỉnh tại Điện Biên đã đồng loạt đình công nhằm phản đối mức thuế mới mà địa phương này áp dụng.

Các nhà xe xếp thành hàng dài di chuyển trên các tuyến phố chính của TP. Điện Biên Phủ. Sau đó, tập trung về trước khu vực Cục Thuế tỉnh. Trên đầu mỗi xe treo băng rôn: “Áp dụng thuế 2023, nhà xe không đáp ứng đủ. Xin tạm dừng phương tiện. Mong cơ quan có thẩm quyền giải quyết”.

Ông Lê Đình Dũng, nhà xe Lê Dũng chia sẻ: nguyên nhân do các nhà xe chưa đồng tình với mức thuế mới mà Điện Biên áp dụng theo Quyết định số 738/QĐ-CTDB1. Theo đó, mức đóng thuế cao lên nhiều lần (2 – 3 lần) so với năm trước.

Ông này ví dụ, 1 đầu xe trước đây đóng 10 triệu đồng/tháng, bao gồm cả thuế, quản lý doanh nghiệp, chi phí… thì nay tăng lên 28 – 29 triệu đồng/tháng. “Với mức đóng như thế này, trong điều kiện chi phí tăng, lượng hành khách không ổn định thì nhà xe rất khó có thể hoạt động được. Cơ quan chủ quản của nhà xe cũng đã có đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng về tình trạng này”, ông Dũng cho hay.

Được biết, trước sự việc này, Cục Thuế tỉnh Điện Biên đã gửi đi thông báo mời các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn gặp mặt để đối thoại, trả lời trực tiếp vào chiều mai (26/2).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ