Hàng loạt chủ xe phát hiện bị lắp đặt "hộp đen dỏm"

Hàng loạt chủ xe phát hiện bị lắp đặt "hộp đen dỏm"

(GD&TĐ) - Ngày 9/10, hàng chục xã viên HTX vận tải du lịch Huế địa chỉ tại đường Nguyễn Văn Linh (phường Hương Sơ, TP Huế) đã gửi đơn phản ánh việc các chủ xe đầu tư gần 100 triệu đồng, ký hợp đồng với Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Gia Phát tại 11 Trần Cao Vân (Huế) để cung cấp, lắp đặt 20 thiết bị thiết bị giám sát hành trình nhưng đến nay thiết bị này không đảm bảo chất lượng.

 Những thành viên Hợp tác xã vận tải du lịch Huế kiến nghị công ty TNHH Một thành viên Hoàng Gia Phát phải có trách nhiệm bồi thường.
Những thành viên Hợp tác xã vận tải du lịch Huế kiến nghị công ty TNHH Một thành viên Hoàng Gia Phát phải có trách nhiệm bồi thường.

Khi thực hiện Nghị định 91 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô kể từ ngày 1/7/ 2013, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định có cự ly từ 300 km trở lên, xe buýt, xe kinh doanh vận tải hành khách, hợp đồng phải gắn thiết bị giám sát hành trình, hay còn gọi là hộp đen.

Vì vậy, hàng chục chủ phương tiện của HTX vận tải du lịch Huế đã hợp đồng lắp đặt gắn thiết bị giám sát hành trình với Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Gia Phát, với giá từ 4,2 - 4,6 triệu đồng/thiết bị giám sát hành trình.

Tuy nhiên, qua kiểm tra lực lượng các cơ quan chức năng thì phần lớn các thiết bị này đều không đạt  tiêu chuẩn theo quy định, không có cổng in dữ liệu, một số thiết bị không trích xuất được dữ liệu. Ông Nguyễn Viết Hòa xã viên HTX vận tải du lịch Huế cho biết:

Cách đây một năm HTX vận tải du lịch Huế có hợp đồng với Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Gia Phát lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên xe của các xã viên chạy tuyến Huế - Đông Hà. Qua thời gian sử dụng về công ty khẳng định là thiết bị đạt chuẩn nhưng khi Thanh tra giao thông tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra lại nói rằng máy này không đạt chuẩn vì nói không “có tem”, sau đó xã viên đến hỏi lí do thì Công ty đã đưa cho chủ xe một tem khác để dán vào nhưng vẫn không hợp lệ.

Rồi đến lượt Thanh tra Sở yêu cầu thiết bị này phải in ra cho được những dữ liệu thì hộp đen mà trước đây Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Gia Phát khẳng định là “đạt chuẩn” không in ra được dữ liệu hành trình theo yêu cầu.

Mặc dù đã nhiều lần xã viên HTX vận tải du lịch Huế làm đơn kiến nghị yêu cầu Công ty trả lại tiền cho các chủ xe nhưng Công ty mãi “cứ hứa” ngày này sang ngày nọ. Do phải lắp đặt thiết bị giám sát mới nên nhiều anh em phải vay mượn tiền để mua sắm máy mới. Nếu không bắt, Sở GTVT sẽ phạt nặng và việc lưu thông của chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Sau khi các xã viên lắp đặt bộ giám sát hành trình đúng chất lượng thì đã có thể in được lộ trình
Sau khi các xã viên lắp đặt bộ giám sát hành trình đúng chất lượng thì đã có thể in được lộ trình

Ông Hà Thúc Chí - Phó Chủ nhiệm HTX Vận tải du lịch Huế - cho biết: Từ ngày 1/7 HTX chúng tôi bắt đầu triển khai bắt hộp đen cho các phương tiện. Trong quá trình thì em chạy xe có phản ánh những hộp đen này không đạt yêu cầu. Chúng tôi có đến làm việc với công ty và họ đã có cam kết với chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các chủ xe.

Tuy nhiên đến nay theo phản ánh của xã viên thì chưa thấy có. Trong năm 2013 chúng tôi đã làm việc với Thanh tra Sở và Thanh tra đã khẳng định máy không đạt chuẩn. Anh em chủ xe nhiều lần làm đơn kiến nghị đến giám đốc công ty nhưng họ cứ hẹn rày, hẹn mai.

Chúng tôi cũng rất lo lắng cho anh em. Bản thân anh em là người bỏ tiền ra mua hộp đen còn chúng tôi về mặt pháp lý đại diện pháp nhân cho anh em để ký kết hợp đồng. Cũng theo lời ông Hà Thúc Chí tại HTX đã có 24 phương tiện giao thông lắp đặt hộp đen không đảm bảo chất lượng.

Trong lúc đó, theo quy định của Bộ GTVT, những phương tiện ô tô nào không lắp đặt  thiết bị giám sát hành trình hoặc  đã lắp đặt nhưng không đảm bảo tiêu chuẩn thì sẽ bị xử phạt từ 2 - 3 triệu đồng/phương tiện và giam giữ giấy phép lái xe trong vòng 30 ngày.

Trước tình này, Thanh tra giao thông tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã kiểm tra và hướng dẫn các chủ phương tiện cần tìm hiểu rõ quy chuẩn, chất lượng của thiết bị giám sát hành trình trước khi lắp đặt, nhằm tránh “tiền mất tật mang”. Trong thời gian qua, Bộ GTVT cũng đã thu hồi 9 giấy phép của các đơn vị, cơ sở sản xuất thiết bị này không đảm bảo tiêu chuẩn. 

Minh Ngọc 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ